An ninh hình sự

Phó chủ tịch xã lấy tiền túi nộp lại ngân sách

30/07/2016, 14:23

Ông Sang thừa nhận việc làm sai sót, nên lấy tiền túi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu đồng.

IMG20160728145521[1]

Ông Sang, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Đông (Cái Bè, Tiền Giang) thừa nhận sai sót. Ảnh: Hải Đường

Ngày 30/7, ông Nguyễn Văn Sang, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái bè (Tiền Giang) cho biết, liên quan đến việc ông tự ý ký giới thiệu cho ông Phạm Văn Bé là đại biểu Hội đồng nhân xã (trong khi ông Bé là cán bộ văn phòng của xã, đối tượng không được cấp bảo hiểm y tế) để được cấp thẻ bảo hiểm y tế, không đúng quy định.

Ông Sang thừa nhận việc làm trên là sai sót, nên lấy tiền túi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2 triệu đồng. Cùng với ông, bà Đoàn Thị Thoa, nguyên Phó Chủ tịch UBND Mỹ Đức Đông cũng lấy tiền túi nộp cho ngân sách Nhà nước trên 300 nghìn đồng. Đây là số tiền xã đã bỏ ra mua thẻ bảo hiểm y tế cho ông Bé từ năm 2005 đến 2011.

Theo một cán bộ xã, phần chi phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho ông Bé điều trị bệnh nan y tại bệnh viện ở TP.HCM, mà cơ quan bảo hiểm phải chi trả thì chưa được tính tới. Hiện tại, ông Bé đã qua đời nên khó giải quyết. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.