Pháp đình

Phóng viên gặp khó khi tác nghiệp tại phiên tòa xử Lê Duy Phong

20/04/2018, 08:58

Rất đông PV báo chí phải tác nghiệp bên ngoài hành lang phòng xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án Lê Duy Phong.

30740497_894762894027216_7981038976821624832_n

Cựu nhà báo Lê Duy Phong tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Cưỡng đoạt tài sản"

Sáng nay (ngày 20/4), tại TAND TP. Yên Bái diễn ra phiên xét xử sơ thẩm cựu nhà báo Lê Duy Phong về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, rất đông PV các cơ quan thông tấn, báo chí gặp khó khăn trong quá trình tác nghiệp khi không thể vào phòng tác nghiệp dành riêng cho báo chí (quan sát phiên tòa qua màn hình tivi) và cũng không được vào khu vực xét xử.

Nhiều phóng viên buộc phải ngồi ở hành lang bên ngoài phòng xét xử để theo dõi qua loa phát thanh.

Trước đó, chiều 19/4, PV Báo Giao thông có mặt tại trụ sở TAND TP. Yên Bái để đăng ký lấy thẻ tác nghiệp tại phiên tòa xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong. Tuy nhiên, nhân viên trực tại đây cho biết thẻ tác nghiệp đã hết. Lý do người này đưa ra vì điều kiện phòng "chật hẹp" nên chỉ cho tối đa 10 phóng viên vào phòng tác nghiệp. PV có thể tác nghiệp bình thường ở bên ngoài do xét xử công khai.

Tuy nhiên, sáng 20/4, khi PV vào phòng xét xử ngồi như người tham dự bình thường vẫn bị mời ra ngoài với lý do là phóng viên và đã có phòng riêng cho PV tác nghiệp. Khi PV muốn lên tầng 2, nơi có phòng tác nghiệp để theo dõi phiên tòa thì bị lực lượng chức năng chặn lại vì “không có thẻ xanh” do Tòa án cấp.

30716776_894760400694132_5075216300809125888_n

Rất đông phóng viên báo chí phải ngồi ngoài hành lang để tác nghiệp phiên tòa xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong 

Theo ghi nhận, 7h45 cùng ngày, bị cáo Lê Duy Phong được cơ quan điều tra dẫn giải vào phòng xử án, rất đông người có mặt đều ngạc nhiên vì phong thái trẻ trung của bị cáo này.

Cùng thời điểm, toàn bộ sóng điện thoại tại đây đã bị mất và chỉ có sóng khi đã ra khỏi khu vực xét xử chừng 100 mét.

Việc mất sóng điện thoại đã được phóng viên Báo Giao thông phản ánh đến bộ phận chăm sóc khách hàng của Vinaphone và Viettel, hiện đang chờ phản hồi thông tin.

30742801_894761247360714_509027970459893760_n

Người theo dõi phiên xét xử đứng kín cửa ra vào phòng xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong

Đúng 8h, phiên tòa bắt đầu, thư ký phiên tòa kiểm tra sự có mặt của những người được mời tham dự, theo đó, bị hại ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư  tỉnh Yên Bái không tham dự mà cử người đại diện ủy quyền là Nguyễn Đức Toàn tới dự. Bị hại Nguyễn Trung Thực có mặt.

Về phía luật sư bào chữa cho bị cáo Phong theo kế hoạch ban đầu có 3 người là luật sư Nguyễn Văn Kiệm, luật sư Chu Mạnh Cường và luật sư Nguyễn Sơn Hải, đều thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội. Tuy nhiên, sáng 20/4, khi phiên xét xử diễn ra, luật sư Nguyễn Sơn Hải đã vắng mặt.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, theo cáo trạng truy tố, lợi dụng việc một số báo đăng tin, bài gây hoài nghi, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, công việc của một số lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng thời vì mục đích vụ lợi, trong các ngày 16/6; 22/6/2017, tại phòng làm việc của ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái và tại một nhà hàng ở TP Yên Bái, Lê Duy Phong với danh nghĩa Trưởng Ban Ban đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã lợi dụng quyền hạn của nhà báo để đe dọa, uy hiếp về tinh thần và chiếm đoạt 250 triệu đồng. Trong đó, có 200 triệu đồng của ông Sáng và 50 triệu đồng của ông Hoàng Trung Thực, một người góp vốn kinh doanh vận tải.

30741429_894760410694131_681558760950333440_n

Toàn bộ sóng điện thoại đã bị mất trong quanh khu vực xét xử bán kính 300m

Bị cáo Phong bị truy tố theo điểm a khoản 3 điều 170 BLHS năm 2015, với mức án từ 7-15 năm tù. Đồng thời, có một tình tiết tăng nặng quy định tại điểm c và điểm g khoản 1 điều 52 BLHS năm 2015 là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội” và “phạm tội từ 2 lần trở lên”.

Bên cạnh đó, VKS cũng đề nghị tòa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo này: Trong giai đoạn truy tố, Lê Duy Phong đã khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Vũ Xuân Sáng (Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Yên Bái) và ông Hoàng Trung Thực (một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn); có sự tác động gia đình thực hiện bồi thường 200 triệu đồng cho ông Sáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.