Giao thông

QL1 qua Quảng Nam vượt tiến độ 7 tháng, nhận Bằng khen Thủ tướng

21/06/2015, 15:34

Dự án QL1 thành phần 1 qua Quảng Nam (Km 947-Km987) chính thức khánh thành, vượt tiến độ 7 tháng.

7
Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, nhà đầu tư BOT CECO545... chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng dự án QL1 thành phần 1 (Km 947-Km987)

Trước đó, ngay từ cuối tháng 5/2015, nhà đầu tư Công ty TNHH MTV BOT CECO 545 (Công ty CP XDCT 545-CECO545) đã thông kỹ thuật toàn tuyến dự án, vượt 7 tháng so với hạn mức tiến độ hợp đồng. 

Phát buổi tại lễ khánh thành, ông Thân Hóa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CECO 545 nhấn mạnh: Với truyền thống thi công các dự án QL1 trọng điểm, đơn vị huy động tối đa trang thiết bị, nhân vật lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, địa phương, đẩy nhanh công tác GPMB, có các biện pháp thi công hiệu quả để dự án sớm về đích.

Theo ông Hồ Anh Sơn, Giám đốc Công ty BOT CECO545, dự án vượt qua bất lợi thời tiết, mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thi công, thông xe kỹ thuật vượt tiến độ.

1
Ông Thân Hóa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CECO545 phát biểu tại buổi lễ khánh thành dự án QL1 thành phần 1 qua Quảng Nam.

Biểu dương nỗ lực thi công vượt tiến độ của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND Quảng Nam Đinh Văn Thu đánh giá: Dự án có sự tập trung, quyết liệt cao độ của Bộ GTVT, trực tiếp là Thứ trưởng Lê Đình Thọ; tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thi công của nhà đầu tư; đến sự vào cuộc rốt ráo của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân vùng dự án.

Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Lê Đình Thọ thừa ủy quyền, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho nhà đầu tư BOT CECO 545, cá nhân ông Hồ Anh Sơn- Giám đốc BOT CECO545 với thành tích thi công QL1 Quảng Nam vượt tiến độ 7 tháng. Ông Thân Hóa, cùng 3 cán bộ CEC545 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Dịp này, Chủ tịch công đoàn GTVT Đỗ Nga Việt trao bằng khen cho 10 đoàn viên công đoàn CECO545 có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.  

“Với hơn 7.000 hộ dân bị ảnh hưởng, công tác GPMB của cả hai dự án QL1 qua Quảng Nam có không ít tính chất phức tạp do yếu tố lịch sử, nguồn gốc đất đai… Nhưng nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy nhanh công tác đền bù, giải tỏa, GPMB”, ông Thu đánh giá.

Theo ông Thu, việc sớm đưa dự án vào khai thác góp phần thông toàn tuyến QL1 qua Quảng Nam, khớp nối hạ tầng giao thông huyết mạch, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo lưu thông, ATGT. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, TNGT trên tuyến QL1 giảm cả ba tiêu chí, giảm 27 vụ, 13 người chết và giảm 25 người bị thương.

5
Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá việc sớm đưa dự án vào khai thác, vượt tiến độ 7 tháng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giảm đáng kể tình hình TNGT trên tuyến QL1 qua địa bàn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo địa phương, đơn vị chức năng cắt băng khánh thành, đưa dự án đi vào sử dụng. Thứ trưởng Thọ ghi nhận: đây là dự án điển hình về tiến độ thi công, sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa Bộ GTVT, nhà đầu tư BOT và địa phương, với mục đích đưa dự án về đích sớm, đảm bảo chất lượng.

6
Thứ trưởng Thọ biểu dương nỗ lực thi công vượt tiến độ của nhà đầu tư CECO 545

“Bộ GTVT nỗ lực huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách, các dự án BOT để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông. Hiện các dự án QL1 đoạn Thanh Hóa – Cần Thơ đang vào giai đoạn hoàn thiện, khai thác. Dự án song sớm lúc nào sẽ góp phần sớm phát huy hiệu quả lúc đó. Đặc biệt là công tác kiềm chế TNGT, đảm bảo ATGT trên tuyến như QL1 qua Quảng Nam có ý nghĩa thiết thực”, Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thọ yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục phối hợp địa phương, Cục Quản lý đường bộ 3, ngành chức năng để làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với dự án; tăng cường quản lý, bảo vệ, khai thác công trình có hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự.

2
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Thọ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 1 cá nhân với thành tích xuất sắc thi công QL1 Quảng Nam vượt tiến độ 7 tháng.
3
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu trao Bằng khen cho ông Thân Hóa và các cán bộ CECO 545 về thành tích thi công QL1
4
Ông Đỗ Nga Việt trao bằng khen cho các đoàn viên Công đoàn CECO545 có thành tích xuất sắc trong công tác thi công.
10
QL1 Quảng Nam chính thức khớp nối toàn tuyến, đảm bảo lưu thông, ATGT, giảm cả ba tiêu chí TNGT.
8.1
Hiện đại hóa, nâng cao tiện ích, an toàn cho các phương tiện lưu thông qua QL1

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.