Xã hội

QL49B qua Huế bị nước lũ chia cắt nhiều đoạn

23/11/2017, 14:56

Đến trưa 23/11, QL49B đang bị nước lũ nhấn chìm, chia cắt giao thông nhiều đoạn; nước lũ bủa vây làng cổ Phước Tích.

Hue- Nuoc- lu- nhan- chim- chia- cat- nhieu- doan-

Nhiều đoạn QL49B đang bị nước lũ nhấn chìm, chia cắt giao thông

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến trưa 23/11, QL49B qua vùng “rốn lũ” Phong Điền, Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế) vẫn đang bị nước lũ nhấn chìm, chia cắt giao thông nhiều đoạn.

Clip: Nước lũ bủa vây vùng rốn lũ Phong Hòa (Phong Điền), người dân vất vả mưu sinh vớt củi rều

Đầu tuyến QL49B gần nơi giáp giới giữa xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) với xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), cơ quan chức năng đã lắp dựng cảnh báo “Đường ngập lụt cấm ô tô, xe máy và người qua lại”, nhưng tại nhiều đoạn QL49B qua xã Phong Hòa ngập cục bộ khá sâu, người dân đi xe máy vẫn cố… vượt lũ.

Clip: Người dân... vượt lũ trên đoạn QL49B qua vùng rốn lũ Phong Hòa đang ngập lũ cục bộ

Đặc biệt, QL49B đoạn cuối xã Phong Hòa lên các xã phía Nam như Phong Chương… đang bị ngập sâu, chia cắt. Nước lũ cũng đang “nhấn chìm” hàng loạt đoạn tuyến đường tỉnh lộ, khu dân cư khiến học sinh các xã vùng “rốn lũ” Phong Điền chưa thể đến trường trở lại.

Trong khi đó, tuyến đường vào làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa) bên dòng sông Ô Lâu cũng đang bị nước lũ bủa vây trở lại. Mưa tầm tã, nhiều chiếc thuyền của các hộ dân nơi vùng rốn lũ Phong Hòa phải phủ che kín bạt. Những chiếc thuyền này là phương tiện giúp người dân ứng phó khi nước lũ dâng cao, đồng thời cũng là phương tiện di chuyển trong “mùa nước nổi”.

Clip: Làng cổ Phước Tích đang bị nước lũ bủa vây trở lại

Bên dòng Ô Lâu nước đục ngầu cuộn chảy, bà Võ Thị Lỡi (60, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng) cố gắng chèo thuyền vượt dòng nước lũ qua xã Phong Hòa khều vớt củi. “Vợ chồng tôi chèo đò ở bến đò Eo. Trời mưa lũ họ có bếp ga đun nấu, nhà tôi nghèo phải cố gắng đi vớt củi về để có cái mà đun nấu cơm. Vợ chồng tôi còn phải nuôi bố mẹ già trên 90 tuổi nữa”, bà Lỡi cho hay.

Clip: Cận cảnh bà cụ 60 tuổi vượt lũ mưu sinh vớt củi rều bên sông Ô Lâu

Trao đổi với PV trưa 23/11, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, hiện nhiều xã vùng rốn lũ vẫn đang bị ngập khá sâu, hàng loạt tuyến đường bộ ngập cục bộ, chia cắt giao thông nên học sinh chưa thể đến trường. Ông Hùng cho biết, chiều tối hôm qua nước lũ lên trở lại nhưng lên chậm. Sáng nay (23/11), nước khu vực nội đồng có xuống, nhưng nước trên sông Bồ lại lên, tùy theo mực nước thủy điện xả “điều tiết”.

“Hiện, ngoài các xã vùng Phong Hòa- Phong Bình- Phong Chương. Một phần xã Phong Thu và một phần của thị trấn Phong Điền… còn ngập.QL49B còn ngập sâu nhiều đoạn, đặc biệt đường từ Phong Chương qua cầu Hòa Xuân về Điền Lộc đang bị ngập rất sâu”, ông Hùng cho hay.

Theo báo cáo nhanh của Văn Phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, tính đến 19h ngày 22/11, toàn tỉnh còn 2.007 hộ bị ngập lụt từ 0,2- 0,4m. Trong đó, TX  Hương Trà còn khoảng 85 nhà, huyện Quảng Điền còn khoảng 1.577 nhà và huyện Phong Điền: còn khoảng 345 nhà.

QL49B đoạn qua huyện Phong Điền nước ngập sâu làm tắc giao thông nhiều đoạn như:  Km1- Km3 ngập 0,2- 0,4m; Km3- Km4+800 ngập 0,5- 1,0m; Km4-Km7 ngập 0,4- 0,6m; Km8- Km10 ngập từ 1,2- 1,3m; Km10- Km12 ngập 0,6-0,85m. Tỉnh lộ 22 đoạn qua huyện Phong Điền bị trôi 1 cống vuông 4 x 0,75 x0 ,75m tại Km7+300, cắt đường 10m, phương tiện không thể lưu thông. Tỉnh lộ 8A, 8B, 16 đoạn qua TX Hương Trà ngập nhiều đoạn sâu từ 0,2- 0,5m. Cục bộ tại nhánh N1 thuộc Tỉnh lộ 16 ngập 0,6m làm tắc giao thông.

Các tuyến Tỉnh 4, 11A (huyện Quảng Điền) và Tỉnh lộ 1, 3 (TX Hương Thủy) ngập nhiều đoạn từ 0,2- 0,5m. Tại tràn Thủ Lễ (xã Quảng Phước, Quảng Điền) ngập sâu 1,0m gây tắc giao thông. Bên cạnh đó, hàng loạt tuyến đường liên thôn, liên xã tại các vùng thấp trũng như huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà, Hương Thủy vẫn còn ngập cục bộ với độ sâu ngập trung bình từ 0,2- 0,4m.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại rùng rốn lũ Phong Điền sáng và trưa 23/11:

Hue- Nuoc- lu- nhan- chim- chia- cat- nhieu- doan-

Nhiều khu dân cư vùng rốn lũ Phong Điền đang bị nước lũ bủa vây

Hue- Nuoc- lu- nhan- chim- chia- cat- nhieu- doan-

Nước lũ dâng chậm trở lại từ chiều tối qua (22/11) khiến hàng ngàn hộ dân vùng rốn lũ Thừa Thiên- Huế tiếp tục phải "sống chung với lũ" 

Hue- Nuoc- lu- nhan- chim- chia- cat- nhieu- doan-

Thuyền là phương tiện giúp người dân di chuyển trong... mùa nước nổi

Hue- Nuoc- lu- nhan- chim- chia- cat- nhieu- doan-

Hàng loạt đoạn tuyến QL49B, tỉnh lộ... ở huyện Phong Điền đang bị ngập sâu

Hue- Nuoc- lu- nhan- chim- chia- cat- nhieu- doan-

Hàng loạt biển cảnh báo trên các tuyến đường đang bị nước lũ bủa vây

Hue- Nuoc- lu- nhan- chim- chia- cat- nhieu- doan-

Nước sông Ô Lâu đục ngầu cuộn chảy, bà Võ Thị Lỡi (60 tuổi) vẫn cố gắng mưu sinh vớt củi rều

Hue- Nuoc- lu- nhan- chim- chia- cat- nhieu- doan-

Những thanh củi được người phụ nữ ngoài 60 tuổi chặt ngắn, xếp lên thuyền chở về nhà để đun nấu...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.