Hồ sơ tài liệu

Quan chức thuộc LHQ từ chức vì bê bối tình dục

26/02/2015, 08:46

Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu Rajendra Pachauri từ chức giữa bê bối tình dục.

112

Ông Rajendra Pachauri, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu

Ông Rajendra Pachauri, 74 tuổi, người Ấn Độ, từng đạt giải Nobel hòa bình, giữ chức Chủ tịch IPCC từ năm 2002. Ông trình đơn từ chức lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon. Trong đó, ông viết: “IPCC cần một ban lãnh đạo mạnh, yêu cầu một vị Chủ tịch có cống hiến thời gian và tâm sức trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa thể đáp ứng được những đòi hỏi đó”.

Ngoài ra, ông này không hề đề cập tới cáo buộc tấn công tình dục.

Về vụ việc này, người phụ nữ tố cáo ông hiện đang làm việc tại Viện Tài nguyên và Năng lượng có trụ sở tại Delhi, đã gửi đơn lên Cảnh sát Delhi cáo buộc ông Pachauri liên tiếp có hành xử không đúng đắn cả qua email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn WhatsApp cũng như khi tiếp xúc trực tiếp.

Ông Pachauri phủ nhận những cáo buộc này, với lý do tài khoản email và điện thoại của ông bị tấn công. Tuần trước, cảnh sát Delhi mở cuộc điều tra về cáo buộc trên.

Người thay thế ông Pachauri sẽ là Phó Chủ tịch Ismail El Gizouli.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.