Quân sự

Quân đội Nga cảnh báo âm mưu sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

09/07/2020, 08:44

Các phần tử khủng bố dự định tiến hành những vụ khiêu khích ở tỉnh Idlib, cũng như gần các thị trấn Safahun, Fatirah và Fulayfil.

img
Ảnh tư liệu - Euronews.

Quân đội Nga cho biết, nhóm phiến quân khủng bố Hayat Tahrir al-Sham đang có kế hoạch sắp xếp một cuộc khiêu khích trong đó có sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Đây là thông tin được Chuẩn đô đốc Nga Alexander Shcherbitsky, người đứng đầu Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria thông tin với cánh báo chí.

"Theo những thông tin chúng tôi thu được, tại một cơ sở thí nghiệm đặc biệt ở thành phố Sarmada phiến quân đã sản xuất ít nhất 15 thiết bị nổ tự tạo chứa chất độc không xác định", - ông Shcherbitsky cho biết.

Các phần tử này dự định tiến hành những vụ khiêu khích ở tỉnh Idlib, cũng như gần các thị trấn Safahun, Fatirah và Fulayfil.

Theo vị đại diện lực lượng quân Nga đóng ở đây, những hành động tương tự thường được thực hiện để vu khống chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.