Hồ sơ tài liệu

Quân đội Thái Lan đảo chính, bắt nhiều quan chức

23/05/2014, 06:17

Chiều 22/5, Tổng tư lệnh lục quân Thái Lan tướng Prayuth Chan-ocha đã chính thức tuyên bố đảo chính quân sự. Sau khi nắm quyền, quân đội Thái Lan đã công bố lệnh giới nghiêm.

Đại diện các bên được quân đội đưa về Trung đoàn bộ binh số 1
Đại diện các bên được quân đội đưa về Trung đoàn bộ binh số 1


Các đại diện bị bắt giữ


Ngày 22/5, sau khi kết thúc cuộc họp 7 bên trong hỗn độn không đạt được kết quả gì, trong một tuyên bố trên truyền hình, Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố đảo chính, ra lệnh quân đội kiểm soát chính phủ, lập lại trật tự và thúc đẩy cải cách chính trị. “Nhằm đưa đất nước quay lại trật tự một cách nhanh chóng, Ủy ban gìn giữ hòa bình quốc gia bao gồm quân đội Thái Lan, các lực lượng vũ trang Thái Lan và Lực lượng không quân hoàng gia, cảnh sát Thái Lan cần phải nắm giữ quyền lực bắt đầu từ 16h30 (giờ địa phương) ngày 22/5, ông Prayuth nói. Quân đội cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước từ 22h  tới 5h  ngày hôm sau.


Theo ông Chan-ocha, việc các lực lượng vũ trang nắm giữ quyền lực là cần thiết nhằm khôi phục trật tự và ổn định tại Thái Lan sau hơn 6 tháng bế tắc chính trị. Ông cũng kêu gọi tất cả người dân Thái Lan bình tĩnh và cho biết đảo chính sẽ không ảnh hưởng tới các mối quan hệ quốc tế. 


Trước đó, vào lúc 16h10, ông Prayuth ra lệnh dừng cuộc họp 7 bên, đưa các đại diện có mặt lên 10 chiếc ô tô. Trừ đại diện của Ủy ban bầu cử và Thượng viện Thái Lan, tất cả đại diện của chính phủ, Đảng Vì nước Thái, Đảng Dân chủ, Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân, phe áo đỏ đều được xe quân đội đưa tới Trung đoàn bộ binh 1. Cùng ngày, Người phát ngôn quân đội Thái Lan - Winthai Suvaree tạm thời đình chỉ hiến pháp và cho biết, quân đội đã thu giữ hàng chục loại vũ khí trong hàng loạt các cuộc đột kích tại ít nhất 4 tỉnh giáp với Thủ đô Bangkok, theo The Nation. “Để duy trì hòa bình và trật tự, toàn bộ những người biểu tình thuộc các phe phái phải rời về nhà ngay lập tức”, ông Winthai Suvaree tuyên bố, đồng thời khẳng định các xe buýt đã được sắp xếp đưa họ đi.
 

img


Phe Áo đỏ muốn trưng cầu dân ý


Ông Winthai Suvaree cũng cho biết, toàn bộ các đài truyền hình và đài phát thanh của Thái Lan phải ngừng các chương trình phát sóng thường lệ và chỉ phát sóng chương trình của quân đội. Ông Winthai Suvaree nhấn mạnh: “Tất cả các đài phát thanh và đài truyền hình, trong đó có truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh, phải ngừng các chương trình phát sóng thường lệ và chỉ được phát sóng chương trình của quân đội cho tới khi có chỉ thị thêm”. 


Ngay sau khi Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố đảo chính, lực lượng Áo đỏ ủng hộ chính phủ cho biết, sẽ tiếp tục biểu tình ở ngoại ô Thủ đô Bangkok. Theo các nguồn tin, các binh sĩ Thái Lan đã bắn chỉ thiên để giải tán những người biểu tình và bắt giữ ít nhất một thủ lĩnh của lực lượng này. Sau đó, những người Áo đỏ rời khỏi khu vực biểu tình một cách hòa bình.


Trước đó, trong cuộc hội đàm tìm cách giải quyết khủng hoảng, Thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan - Chủ tịch Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cho biết, các lãnh đạo của UDD đã đánh giá lại quan điểm của tổ chức và nhận thấy việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lúc này là hợp lý nhất. Qua đó, người dân sẽ được bày tỏ ý kiến và đưa ra lựa chọn nên bầu chính phủ mới trước hay sau khi cải cách chính trị. Ông Jatuporn khẳng định, phe áo đỏ sẽ tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý. “Chúng tôi không phải là những kẻ cực đoan, không biết lắng nghe. Chúng tôi sẽ chấp nhận kết quả trưng cầu dân ý dù kết quả đó có ra sao” - AFP trích lời ông Jatuporn nói.

Quang Minh - Trang Trần

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.