Trong nước

Quân thầy Park thất bại trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2018

27/12/2018, 21:25
image

Nguyễn Quang Hải thất bại trước Bùi Thị Thu Thảo trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2018.

bui-thi-thu-thao

Bùi Thị Thu Thảo là VĐV tiêu biểu năm 2018

Trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2018, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã giành chiến thắng với 700 điểm. Thu Thảo gây ấn tượng với tấm HCV ASIAD 2018 ở nội dung nhảy xa với thành tich 6,55m. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, điền kinh Việt Nam giành được HCV tại một kỳ Á vận hội.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam về thứ hai với 622 điểm. Dù giành QBV Việt Nam và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 nhưng Hải chỉ là cá nhân trong tập thể ĐTVN lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, người giành HCB ASIAD 2018 và HCV Olympic trẻ đứng thứ ba. Xếp sau lần lượt là Phạm Thị Thảo (Rowing), Lê Văn Trí (Pencak Silat), Lê Thanh Tùng (TDDC), Quách Thị Lan (Điền kinh), Trần Đình Nam (Pencak Silat), Nguyễn Anh Đức (Bóng đá) và Trần Đình Trọng (Bóng đá).

Ở hạng mục HLV tiêu biểu, người thầy của Thu Thảo - ông Nguyễn Mạnh Hiếu đứng đầu với 296 điểm. Theo sau là HLV Lê Văn Quang (Rowing) và Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat). Kình ngư Võ Thanh Tùng được vinh danh ở hạng mục VĐV khuyết tật tiêu biểu, với 385 điểm. Danh hiệu HLV người khuyết tật tiêu biểu thuộc về ông Bùi Thanh Tâm (Cần Thơ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.