An ninh hình sự

Quảng Bình giữ lô gỗ quý 1 tỷ đồng không giấy tờ hợp pháp

18/03/2014, 16:53

Lô gỗ San hô đen quý hiếm - một loại gỗ chỉ tìm thấy ở các biển có mực nước sâu, trị giá gần 1 tỷ đồng vừa được CSGT phát hiện bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Lô gỗ San hô đen quý hiếm - một loại gỗ chỉ tìm thấy ở các biển có mực nước sâu, trị giá gần 1 tỷ đồng vừa được CSGT phát hiện bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Lô gỗ đặc biệt quý hiếm có trị giá gần 1 tỷ đồng
Lô gỗ đặc biệt quý hiếm có trị giá gần 1 tỷ đồng

Vụ việc được phát hiện lúc 19h ngày 17/3, khi Tổ TTKS thuộc Phòng CSGT do Trung tá Trần Đình Hà – Đội trưởng Đội TTKS đường Hồ Chí Minh làm Tổ trưởng đang tuần tra tại Km 1001 đường Hồ Chí Minh thuộc  thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác đã phát hiện xe ô tô con 7 chỗ BKS 43H-7069 chạy hướng Nam - Bắc có dấu hiệu nghi vấn.

Phương tiện dùng để vận chuyển lô gỗ quý
Phương tiện dùng để vận chuyển lô gỗ quý.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển 04 bao tải được bọc kỹ nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lái xe Trần Anh Tuấn sinh năm 1970, trú tại Quận Thanh Khê, Đà Nẵng sau đó khai nhận số hàng trên là của anh Bùi Đình Dũng sinh năm 1960, thường trú tại số 8 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội. 4 bao tải trên là 239kg gỗ San hô đen - một loại gỗ quý hiếm, mọc dưới đáy biển vừa được vận chuyển theo đường hàng không về Đà Nẵng và đang được đưa ra Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Được biết, chiếc xe trên là của Cty TNHH TM & DV du lịch Đạt Nguyên ở Tổ 20 Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ,  TP Đà Nẵng.

Xác minh số hàng trên ước tính trị giá gần 1 tỷ đồng. Phòng CSGT đã bàn giao cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Bình xử lý theo quy định.

Tuấn Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.