Xã hội

Quảng Ngãi sắp có khách sạn 5 sao nằm sát bên sông Trà Khúc

02/11/2022, 17:55

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây dựng Khu thương mại dịch vụ, Khu Khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao và Bungalow dọc theo sông Trà Khúc.

Ngày 2/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa chủ trì họp, thống nhất các phương án quy hoạch và thực hiện quy hoạch “Đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch tại vị trí dọc sông Trà Khúc, xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi”.

img

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi họp và cho ý kiến về việc lập quy hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng sang trọng bên sông Trà Khúc.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 10ha, nằm phía nam đường Hoàng Sa và tiếp giáp với sông Trà Khúc, thuộc địa phận xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi. Đây là doi đất bồi tụ lâu năm và hiện tại người dân địa phương đang canh tác hoa màu.

Theo tư vấn, mục tiêu đồ án quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan ven sông Trà Khúc. Cụ thể, nơi đây sẽ được đầu tư để trở thành khu đô thị sinh thái đa chức năng, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại.

Đồng thời, phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan sẽ xây dựng Khu thương mại dịch vụ, Khu Khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao và Bungalow, dãy nhà phố thương mại kết hợp nghỉ dưỡng dọc theo tuyến đường Hoàng Sa, Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng ven sông…

img

Tỉnh Quảng Ngãi đề xuất quy hoạch và đầu tư tại doi đất rộng 10ha này để biến thành khu đô thị nghỉ dưỡng sang trọng với khách sạn 5 sao, Bungalow...

Cũng tại cuộc họp, cơ quan liên quan cũng đề xuất tỉnh Quảng Ngãi đầu tư tuyến kè bờ sông Trà Khúc dài 2,7km để tạo sự đồng bộ, đảm bảo chống sạt lở và tiêu thoát lũ dọc sông Trà.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh thống nhất cao với đề xuất Quy hoạch Dự án và đầu tư dự án nhằm mục tiêu khai thác quỹ đất; chống sạt lở ven sông Trà Khúc. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh quy hoạch gắn với tổng thể các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn TP Quảng Ngãi nói chung và trên khu vực dọc sông Trà nói riêng.

Việc tổ chức và lập quy hoạch phải tuân thu nghiêm túc đồ án quy hoạch chung TP Quảng Ngãi, quy hoạch phân khu 1/2000 UBND TP Quảng Ngãi chuẩn bị phê duyệt và quy hoạch thủy lợi.

img

Tỉnh Quảng Ngãi muốn nâng tầm sông Trà Khúc đoạn cuối dòng sông để tạo điểm nhấn, không gian cảnh quan cho đô thị Quảng Ngãi nơi cửa biển.

Đối với đề xuất làm tuyến kè chống sạt lở, ông Minh thống nhất lập dự án đầu tư tuyến kè dài 2,7km theo tuyến không gian thoát lũ sông Trà trong Quy hoạch điều chỉnh thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đã chủ trì họp, thống nhất phương án thiết kế kè bờ Nam sông Trà Khúc (cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương) để chỉnh trang khu vực sông Trà đoạn qua trung tâm TP Quảng Ngãi. Theo đó, dự án có tuyến kè dài khoảng 1,2km và công viên cây xanh, kết hợp dịch vụ cảnh quan đô thị… với tổng kinh phí 200 tỷ đồng.

Cụ thể, tỉnh này sẽ tiến hành cải tạo và xây dựng mới các công trình cảnh quan phục vụ mục tiêu chỉnh trang, tạo bộ mặt cho đô thị, như: Mũi thuyền, bán cầu ánh sáng; bến tàu du lịch; quảng trường trung tâm; quảng trường ven sông; bãi đỗ xe công cộng; vườn hoa, thảm cỏ…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.