Đường thủy

Quảng Ngãi vận hành thử nghiệm cảng 256 tỷ đồng

10/07/2022, 13:36

Cảng Bến Đình (Quảng Ngãi) có thể tiếp nhận cùng lúc 1 tàu có trọng tải 2.000 tấn, 1 tàu trọng tải 1.000 tấn và 1 tàu khách công suất 400 ghế.

Ngày 10/7, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đưa Bến cảng Bến Đình, thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn vào khai thác thử nghiệm theo quy định của pháp luật hàng hải.

Tại buổi vận hành thử nghiệm, tàu khách An Vĩnh Express cùng thủy thủ đoàn đã rời cảng Bến Đình chở theo 152 hành khách vào cảng Sa Kỳ. Việc xuất bến an toàn, thuận lợi, nhanh chóng và đúng thời gian kế hoạch đề ra.

img

Tàu siêu tốc Hòa Bình cập cảng Bến Đình trong buổi sáng đưa vào vận hành thử nghiệm

Ngoài ra, tàu khách siêu tốc Hòa Bình (tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn) đã chính thức cập cảng Bến Đình. Toàn bộ hành khách xuống tàu, lên đảo an toàn.

Cảng Bến Đình thực hiện kiểm soát vé qua cửa bằng điện tử, đón khách ra tàu bằng xe buýt. Đây là một cảng hiện đại, tạo diện mạo mới cho Lý Sơn, góp phần thu hút du khách đến huyện đảo này.

Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở GTVT Quảng Ngãi) - đơn vị được giao quyền khai thác cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, có 4 chuyến tàu chở gần 600 lượt khách ra, vào Bến cảng Bến Đình. Qua đánh giá ban đầu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và phần lớn hành khách đều tỏ ra khá hài lòng với trải nghiệm mới.

img

img

Cảng Bến Đình đưa đón khách từ phòng vé ra cầu cảng một cách nhanh chóng

Trước đó, Ban Quản lý đã thành lập tổ vận hành tại cảng Bến Đình và tổ chức huấn luyện công việc phục vụ khách phù hợp với thực tế tại cảng mới. Đồng thời, hiệp đồng với Công ty TNHH Mai Linh Quảng Ngãi tổ chức vận tải hành khách từ phòng vé ra cầu cảng nhanh chóng, an toàn, đảm bảo công tác thử nghiệm.

Bến cảng Bến Đình là công trình cảng biển cấp IV, công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật cấp III, công trình năng lượng cấp IV theo Quyết định số 1595/QĐ- UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Công trình gồm: 1 bến cầu tàu dài 240m cho phép neo đậu đồng thời 1 tàu có trọng tải 2.000DWT, 1 tàu trọng tải 1.000DWT và 1 tàu khách trọng tải 400 ghế; kè bảo vệ bờ dài hơn 526m; diện tích khu đất lấn biển 4,8ha; nhà ga hành khách cao 2 tầng với tổng chiều cao 10,95m, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 19,36m2.

Ngoài ra, nhà trạm bơm cao 1 tầng với diện tích xây dựng 28m2; tường rào dài hơn 260m; sân lát gạch terazzo khoảng 3.874m2; bãi đỗ xe khoảng 2.770m2; đường bê tông xi măng khoảng 216m; hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, chiếu sáng và một số hạng mục công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư lên tới 256 tỷ đồng.

Kể từ thời gian đưa vào khai thác thử nghiệm, tất cả các tàu khách, hàng hóa khi đến huyện đảo Lý Sơn sẽ cập vào cảng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.