Đời sống

Quảng Ninh: Cháu bé 4 tuổi rơi xuống biển khi chạy tránh mưa trên thuyền

15/07/2019, 08:14

Trời đổ mưa lớn, cháu bé 4 tuổi chạy tránh mưa nhưng không may rơi xuống biển và mất tích.

img
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu bé

Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi mất tích trên biển trong cơn mưa lớn ở Hạ Long, Quảng Ninh vào tối 14/7, sáng nay (15/7), lãnh đạo UBND TP. Hạ Long cho biết, hiện vẫn chưa tìm thấy cháu bé và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai.

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 14/7, tại khu vực cột 3, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP. Hạ Long, cháu Nguyễn Đức B. (4 tuổi) và anh trai đang chơi trên thuyền của gia đình neo đậu tại khu vực cột 3, cảng cá Hòn Gai thì trời bất ngờ có mưa to. Hai anh em chạy vào trong thuyền trú thì cháu B. không may trượt chân rơi xuống biển. Mẹ cháu bé là chị Lê Thị N. chạy ra nhưng không kịp, đồng thời hô hoán người cứu giúp. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Thời điểm rạng sáng ngày 15/7, công cuộc tìm kiếm cháu Nguyễn Đức B. vẫn tiếp tục diễn ra. Lực lượng cứu hộ đã huy động 2 xuồng máy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 20 thợ lặn, tìm kiếm quanh khu vực cảng cá Hòn Gai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.