Quản lý

Rầm rộ “xẻ đồi” lấy đất san lấp mặt bằng ở Lâm Đồng

16/01/2022, 14:20
image

Rầm rộ hoạt động “xẻ đồi”, xe vận chuyển “có ngọn” không phủ bạt vô tư tung hoành trên tỉnh lộ 725 đi san lấp mặt bằng tại Lâm Đồng…

Theo ghi nhận, dọc tỉnh lộ 725 đoạn qua xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) hai bên đường nhiều quả đồi bị khai thác đất nham nhở. Xe vận chuyển đất chở “có ngọn” cao vút, không che chắn đất rơi vãi phủ kín mặt đường tỉnh lộ 725 gây mất ATGT và ô nhiễm.

img

Nhiều quả đồi bị "xẻ thịt" lấy đất chở đi san lấp mặt bằng tại xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Ngọc Hùng

Ngày 15/1, tại khu vực thôn 4 (xã Lộc Bắc) hoạt động khai thác diễn ra rầm rộ, tại đây một quả đồi bị “xẻ thịt” hơn một nửa, chiếc máy múc đang hoạt động hết công suất đưa đất lên xe ben BKS: 49C-021.46 để chở đến san lấp khu vực gần đó. Theo ước tính đã có hàng ngàn m3 đất được đưa đến san lấp tại đây để lấy mặt tiền tỉnh lộ 725.

>>> Video: Rầm rộ hoạt động “xẻ đồi”, san lấp mặt bằng ở Lâm Đồng.

Tiếp đó, phía đối điện, một chiếc xe múc khác cũng đang gầm rú đưa đất lên hai xe ben BKS: 49C-096.44 và 49C-230.25 chờ sẵn. Quả đồi bị đục khoét sâu hoắm, đất lần lượt đưa lên xe ben “có ngọn” cao ngút để đưa đi san lấp.

img

Xe chở đất "có ngọn", không phủ bạt lao ra tỉnh lộ 725. Ảnh: Ngọc Hùng

Quá trình di chuyển, những chiếc xe ben chở đất “có ngọn”, tài xế không cần phủ bạc rồi ì ạch bò ra tỉnh lộ 725 đưa đất về san lấp mặt bằng cách đó khoảng 200m. Trên mặt đường tỉnh lộ 725, đất rơi vãi, phủ kín mặt đường khiến bụi mù mịt mỗi khi có phương tiện đi qua.

img

Tài xế điều khiển xe chở đất BKS: 49C-230.25 chặn đầu xe, lớn tiếng "dọa", ngăn không cho PV tác nghiệp. Ảnh: Ngọc Hùng

Tại đây, PV bám xe theo xe ben BKS: 49C-230.25 di chuyển trên tỉnh lộ 725 đưa đất về bãi san lấp. Sau khi tài xế cho xe chạy xe vào bãi san lấp, thấy PV ghi nhận tài xế bất ngờ cho xe quay đầu, lao ra đường chặn đầu xe PV. Lúc này, tài xế bước xuống một tay gọi điện thoại, một tay đập cửa xe, lớn giọng dọa nạt, không cho PV tác nghiệp.

img

Hoạt động "xẻ đồi", vận chuyển đất đi san lấp diễn ra công khai. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo một người dân địa phương, hoạt động khai thác đất và vận chuyển diễn ra lâu nay, xe chạy cả ngày lẫn đêm nhưng không che đậy khiến đất rơi vãi khắp đường gây bụi bặm và mất ATGT. Tại các điểm xe ra vào thường xuyên để lấy đất, nếu người dân không chú ý rất dễ xảy ra tai nạn.

Ông K’Núi, Chủ tịch UBND xã Lộc Bắc cho biết: "Tôi đang họp tổ Covid cộng đồng, lúc này xã không có ai. Để tôi họp xong sẽ cho kiểm tra, xử lý".

>>> Một số hình ảnh PV ghi nhận:

img

Quả đồi bị "xẻ thịt", lấy đất san lấp mặt bằng. Ảnh: Ngọc Hùng

img

Máy múc, xe ben chờ sẵn dưới chân quả đồi bị "xẻ" thịt nham nhở. Ảnh: Ngọc Hùng

img

Hàng ngàn m3 đất được đổ xuống san lấp để lấp mặt tiền tỉnh lộ 725. Ảnh: Ngọc Hùng

img

Xe ben chở đất "có ngọn", không phủ bạt vô tư tung hoành trên tỉnh lộ 725. Ảnh: Ngọc Hùng

img

Hiện trường xe đưa đất vào bãi san lấp. Ảnh: Ngọc Hùng

img

Dọc hai bên tỉnh lộ 725, không khó để bắt gặp những quả đồi bị "xẻ thịt" nham nhở. Ảnh: Ngọc Hùng

img

Những bãi san lấp rộng lớn để lấy mặt tiền. Ảnh: Ngọc Hùng

Báo Giao thông tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.