Quốc tế

Real Madrid và bước chạy đà "lạc nhịp"

04/08/2014, 07:50

Real đã đá ba trận giao hữu trước mùa giải và các CĐV của đội bóng áo trắng chẳng thể hài lòng khi đoàn quân dưới trướng HLV Ancelotti không có nổi dù một trận hòa.

Gareth Bale
Gareth Bale


Thử nghiệm thất bại


Sau một mùa giải được coi là thành công với chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử, người hâm mộ Real đang rất hy vọng đội nhà tiếp tục làm nên những chiến công mới. Tuy nhiên, ngay từ khâu chạy đà, Kền kền trắng đã cho thấy sự chuệch choạc. Sau ba trận giao hữu trước Inter, Roma và M.U, đoàn quân của HLV Ancelotti không thể có nổi một trận hòa.


Nếu như trận thua Inter trên chấm 11m (hòa 1-1 trong hai hiệp chính), vị chiến lược gia người Italia có thể đổ lỗi cho việc thiếu vắng các trụ cột (chỉ có ba cầu thủ trong đội một ra sân là Gareth Bale, Diego Lopez và Carvajal) thì ở trận thua Roma 0-1, Ancelotti không thể lý giải bởi sự có mặt của hàng loạt hảo thủ như: Ramos, Xabi Alonso, Fabio Coentrao, Luka Modric.


Tuy nhiên, thất vọng nhất phải là trận thua 1-3 trước M.U vào rạng sáng qua. Trận này, Real xuất phát với đội hình gồm nhiều cái tên đẳng cấp như: Casillas, Pepe, Ramos, Bale, Xabi Alonso, Carvajal, Arbeloa, Modric và Isco nhưng vẫn bị Quỷ đỏ lấn lướt. Đặc biệt, sự yếu kém của tuyến giữa đã khiến đội bóng áo trắng thua xa đối thủ về mặt thế trận.


Có thể nhận thấy điểm chung trong cả ba thất bại trên của Real chính là sự thiếu gắn kết và rệu rã ở cách triển khai lối chơi. Điều này cũng dễ hiểu bởi HLV Ancelotti đang thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 thay vì sơ đồ 4-3-3 quen thuộc như mùa giải trước. Sở dĩ nhà cầm quân người  Italia phải thay đổi cách bố trí nhân sự là bởi Real đã có những xáo trộn nhất định về lực lượng trong thời gian qua.


Với sự có mặt của Kroos và James Rodriguez, nếu Real vẫn đá với sơ đồ 4-3-3 thì tuyến giữa sẽ trở nên cực kỳ chật chội và James Rodriguez cũng không thể phát huy sở trường đá hộ công. Real không bỏ ra 80 triệu euro để mua một cầu thủ về đá dự bị và cách duy nhất để giải quyết được vấn đề là thay đổi sơ đồ chiến thuật. Ancelotti cũng lường trước được thực trạng này nên đã quyết định dùng chuyến du đấu trên đất Mỹ để thử nghiệm. Dẫu vậy, những tính toán của vị thuyền trưởng Real chưa mang lại dấu hiệu tích cực.


Giai đoạn thử nghiệm đã kết thúc và Real sẽ có trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla vào ngày 12/8 tới trước khi chính thức bước vào mùa giải mới. Từ nay đến trận gặp Sevilla, HLV Ancelotti chỉ có gần 10 ngày để hoàn thiện những mảnh ghép cho Real và các CĐV của đội bóng áo trắng hy vọng khi tập hợp đủ những ngôi sao sáng nhất, Real sẽ thể hiện một bộ mặt tươi mới hơn.

Tìm kiếm thêm người chia lửa với Benzema


Còn một vấn đề nữa ở chuyến du đấu trước mùa giải của Real là khâu làm bàn của Kền kền trắng đang không thực sự trơn tru. Sau ba trận đấu, đội bóng áo trắng chỉ có được vỏn vẹn hai bàn thắng dù cơ hội được tạo ra là không ít (mỗi trận trung bình Real có 15 cú sút về phía khung thành đối phương). Việc thiếu vắng Ronaldo và Benzema đã khiến hàng công của Real thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Đây cũng là điều sẽ khiến HLV Ancelotti phải suy nghĩ trong thời gian tới.


Hiện tại, đội chủ sân Bernabeu chỉ có duy nhất một trung phong đáng tin là Benzema (Morata đã chuyển sang thi đấu cho Juventus). Với đội bóng phải chinh chiến trên nhiều đấu trường như Real, đây thực sự là vấn đề không hề nhỏ. Ronaldo có thể chơi cao nhất trên hàng công nhưng đây không phải là phương án lâu dài bởi sở trường của CR7 vẫn là đá dạt cánh và sử dụng tốc độ khoét sâu vào “nách” hàng thủ đối phương.


Vài ngày qua, Ban lãnh đạo Real đã liên hệ với tiền đạo Radamel Falcao của Monaco nhằm tăng cường nhân sự cho tuyến đầu nhưng xem ra những vướng mắc giữa hai bên vẫn chưa được xử lý ổn thỏa. Khi mùa giải mới đang cận kề, Real cần tăng tốc hơn nữa trong việc tìm kiếm thêm một người chia lửa với Benzema trong vai trò trung phong nhất là khi thử nghiệm sử dụng phương án tiền đạo ảo của Ancelotti không mang lại kết quả.

Hữu Hiệp
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.