Bóng đá

Real Madrid vô địch La Liga, HLV Ancelotti đi vào lịch sử

01/05/2022, 10:05

HLV Ancelotti trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử lên ngôi ở cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Đêm 30/4, Real Madrid đã giành chiến thắng 4-0 trước Espanyol, qua đó chính thức lên ngôi vô địch La Liga 2021-2022 sớm 4 vòng đấu.

Đây là chức vô địch lần thứ 35 của “Kền kền trắng” tại giải đấu số 1 của Tây Ban Nha.

img

HLV Ancelotti lên ngôi ở cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu

Riêng về khía cạnh cá nhân, Ancelotti có lẽ là người vui nhất sau chức vô địch này khi ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Trước khi vô địch La Liga cùng Real mùa này, "Carletto" đã lên ngôi tại Serie A cùng Milan (2003-2004), Premier League cùng Chelsea (2009-2010), Ligue 1 cùng PSG (2012-2013) và Bundesliga cùng Bayern Munich (2016-2017).

Trong lần đầu tiên dẫn dắt Real Madrid (2013-2015), Ancelotti đã giúp đội bóng này vô địch Champions League, đi kèm với đó là 4 danh hiệu gồm Cúp Nhà Vua, Siêu Cup Tây Ban Nha, Siêu Cup châu Âu, FIFA Club World Cup.

Như vậy, với chức vô địch La Liga 2021-2022, nhà cầm quân 63 tuổi đã có đầy đủ mọi danh hiệu cao quý nhất cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chức vô địch này cũng giúp “Los Blancos” thiết lập hàng loạt cột mốc đáng chú ý khác.

Theo tính toán, Real Madrid chỉ cần giành 79 điểm là đủ để có lần thứ 35 bước lên ngai vàng của bóng đá Tây Ban Nha. Mà với số điểm này, một đội bóng chỉ có thể xếp thứ 3 ở La Liga trong 2 mùa trước đó.

Đây cũng là số điểm thấp nhất để vô địch La Liga kể từ mùa 2006-2007, khi chính Real Madrid của HLV Fabio Capello đăng quang chỉ với 76 điểm, bằng Barca nhưng đứng trên nhờ hơn về đối đầu.

Ngoài ra, với chức vô địch lần thứ 35, Real chỉ còn kém kỷ lục 36 lần lên ngôi của Serie A của Juventus – tính riêng ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Sắp tới, HLV Ancelotti sẽ có nhiệm vụ giúp đội bóng thành Madrid vượt qua Man City trong trận bán kết lượt về Champions League. Ở lượt đi, đại diện Tây Ban Nha đã để thua 3-4 trên sân Etihad.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.