Quản lý

Rốt ráo xử lý ùn tắc cổng trường học sau phản ánh của Báo Giao thông

28/09/2020, 17:41

Quận Cầu Giấy (Hà Nội) phản hồi chính thức liên quan đến phản ánh về tình trạng ùn tắc khu vực cổng trường học của Báo Giao thông...

img
Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trước khu vực cổng trường Tiểu học và THCS Dịch Vọng B được PV Báo Giao thông ghi lại vào chiều 7/9

UBND quận Cầu Giấy vừa có văn bản gửi Báo Giao thông liên quan việc xử lý tình trạng ùn tắc, mất ATGT tại khu vực các cổng trường học trên địa bàn.

Văn bản do Phó Chủ tịch quận Cầu Giấy Trần Việt Hà ký cho biết, ngày 10/9, Báo điện tử Giao thông đăng bài viết: “Ba bước hóa giải ùn tắc giao thông trước cổng trường” phản ánh về tình trạng ùn tắc diễn ra nghiêm trọng tại khu vực cổng trường Tiểu học Dịch Vọng B, trường chuyên Hà Nội Amsterdam, trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tân.

Liên quan đến vấn đề này, theo UBND quận Cầu Giấy, tại khu vực cổng trường Hà Nội - Amssterdam, Công an quận đã chỉ đạo Đội CSGT trật tự và Công an phường Trung Hòa thường xuyên cắm chốt để phân luồng giao thông, nhất là vào các giờ cao điểm. Tuy nhiên, do số lượng học sinh đông, nhà trường không có khu vực chờ cho phụ huynh đưa đón và cổng trường nằm trên đường Hoàng Minh Giám - tuyến đường hàng ngày có lưu lượng xe rất đông nên vẫn xảy ra ùn tắc.

“Công an phường Trung Hòa đã tham mưu cho nhà trường mở thêm hai cổng phụ ở phía sau và phân bổ học sinh ra vào các cổng cho hợp lý để giảm thiểu tình trạng ùn tắc”, văn bản nêu.

Tại đường Nguyễn Khánh Toàn có hai trường THCS và Tiểu học Dịch Vọng B nằm đối diện nhau với tổng số hơn 4.500 học sinh, hàng ngày có rất đông phụ huynh đưa đón. Bên cạnh đó, cổng của hai trường có vị trí gần nút giao Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên mật độ giao thông đông.

Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo đơn vị liên quan tăng cường lực lượng vào giờ cao điểm tổ chức phân làn, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ giao thông, đồng thời, làm việc với Ban giám hiệu nhà trường thông báo đến phụ huynh chấp hành quy định về ATGT, không dừng, đỗ xe đón con sai quy định

“Đối với khu vực cổng trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tân, hàng ngày, Đội CSGT - trật tự đã phối hợp với công an phường sở tại bố trí lực lượng chống ùn tắc và tổ chức các buổi tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về việc dừng, đỗ xe đúng quy định khi đưa, đón con đến trường”, UBND quận Cầu Giấy thông tin.

Cùng với thông tin phản hồi của UBND quận, tại văn bản số 1878 gửi đến Báo Giao thông ngày 22/9, Thiếu tá Lê Thế Tùng, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy cũng khẳng định, thời gian tới, Công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm, đảm bảo an ninh, trật tự đô thị và ATGT khu vực cổng trường học và trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.