An ninh hình sự

Rút dao đâm chết chủ cầm đồ vì bị "xù" điện thoại

27/03/2016, 16:40

Mặc dù trả đù tiền cầm cố nhưng không lấy lại được điện thoại, đối tượng liền rút dao đâm chết người.

xkzchinhgn

Mặc dù trả đù tiền cầm cố nhưng không lấy lại được điện thoại, hai đối tượng liền rút dao đâm chết người.

Theo báo ANTĐ, hôm nay 27/3, Công an TP. Cần Thơ ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Bùi Thanh Dưỡng (SN 1986) và Phạm Trung Tính (SN 1988, cùng ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi “giết người”.

Trước đó vào khuya 26/3, hai đối tượng này đi xe máy tới hẻm 71, đường 3/2 (TP. Cần Thơ) rồi gây xung đột với anh Nguyễn Minh Khiêm (SN 1991). Sau đó, 2 đối tượng rút dao đuổi đâm anh Khiêm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi cùng nhau bỏ trốn khỏi địa phương.

Cũng theo báo Nghệ An, bước đầu cả hai khai nhận, hôm 20/3 Dưỡng mang đi cầm chiếc iPhone 4 cho Khiêm với giá 300.000 đồng, tới hôm sau Dưỡng trả Khiêm đủ tiền để chuộc nhưng Khiêm không trả máy. Tới 18h00 ngày 26/3, Dưỡng rủ Tính tới nhà trọ của Khiêm đòi điện thoại nhưng không gặp.

Tới 22h cùng ngày, Khiêm bất ngờ gọi điện thách thức Dưỡng khiến đối tượng bực tức gọi Tính mang theo một con dao găm tự chế đến gặp Khiêm rồi gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.