Bất động sản

Sai phạm tại khu biệt thự cao cấp ở Nha Trang: Vì sao vẫn ung dung tồn tại?

22/07/2020, 14:49

"Phải chăng các biệt thự này có thế lực nào chống lưng hay bật đèn xanh để họ thực hiện trái quy định pháp luật?", đại biểu chất vấn.

img
Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang

Sáng 22/7, phiên họp HĐND lần 11 khóa VI tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi chất vấn, nhiều vấn đề được các đại biểu đặt ra với các sở ban ngành, nổi bật là việc xử lý sai phạm tại các công trình xây dựng.

Đại biểu Đoàn Minh Long chất vấn ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa liên quan đến sai phạm ở dự án Ocean View Nha Trang.

"Đến nay các sai phạm này chưa được xử lý mà ngày càng sai thêm. Câu hỏi cử tri đặt ra vì sao các công trình này chưa được cưỡng chế tháo dỡ, ngược lại vẫn ung dung tồn tại. Phải chăng các biệt thự này có thế lực nào chống lưng hay bật đèn xanh để họ thực hiện trái quy định pháp luật?"- đại biểu Long chất vấn.

img
Ảnh chụp các công trình vào tháng 9/2019. Thời điểm này, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa xác định dự án có 15 công trình sai phạm

Ông Long và các đại biểu khác đặt câu hỏi thêm, Sở Xây dựng đang tham mưu 2 phương án, một là sẽ tháo dỡ theo quy định pháp luật. Phương án 2 là xử phạt, thu hồi kinh phí cho nhà nước và cho tồn tại. Vậy căn cứ nào để cho phép công trình sai phạm được tồn tại? Việc quản lý trật tự xây dựng ngay từ gốc, vậy tại sao khi phát hiện ra sai phạm không xử lý ngay, đến khi công trình xây dựng thì mới cưỡng chế?

Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cũng cho rằng ngay cả đoàn giám sát của HĐND đi giám sát nhưng công trình sai phạm vẫn hoàn thiện, vấn đề là biết sai mà vẫn cố làm để hi vọng nộp phạt và được tồn tại.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Văn Dẽ xác nhận, đến 30/6 phải hoàn thành việc tháo dỡ các công trình sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang, nhưng đến nay công trình vẫn tồn tại.

img
Nếu tháo dỡ các công trình vi phạm, kinh phí nhà nước phải ứng khoảng 30 tỉ đồng; còn với phương án xử phạt, thu hồi kinh phí cho nhà nước sẽ thu về 65 tỉ đồng

“Với tư cách ngành chúng tôi nhận một phần thiếu sót. Tôi xin khẳng định riêng với ngành xây dựng phải tuân thủ pháp luật. Không thể nào đã có quy hoạch rồi mà muốn làm gì làm. Còn chủ đầu tư muốn làm thì phải xin điều chỉnh quy hoạch và được cơ quan chức năng chấp nhận. Xin khẳng định với HĐND riêng về ngành thì không có chống lưng hay bật đèn xanh đèn đỏ gì cả”, ông Dẽ nói trước HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Hữu Hoàng - PCT UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại dự án có 15 công trình sai phạm nên khối lượng tháo dỡ lớn.

Theo phương án tháo dỡ, kinh phí nhà nước phải ứng trước khoảng 30 tỉ đồng, việc thực hiện cũng dễ phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Còn với phương án là xử phạt, thu hồi kinh phí cho nhà nước sẽ thu về 65 tỉ đồng.

“UBND tỉnh đã báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến”, ông Hoàng nói.

Từ giữa năm 2019 đến nay, Báo Giao thông cũng đã có nhiều bài viết phản ánh về việc vi phạm và tái diễn vi phạm về xây dựng tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang nằm trên địa bàn phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang. Theo quy hoạch chi tiết 1/500, dự án này có 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng 40 - 60%, được xây từ 1 đến 3 tầng. Tuy nhiên, nhiều hộ khu vực này đã xây dựng từ 4 đến 8 tầng, mật độ xây dựng nhiều lô lên đến 100%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.