Bóng đá

Sao Hà Nội FC nhắn gửi lời “gan ruột” tới HLV Park Hang-seo

07/11/2019, 07:57

Tiền đạo Văn Quyết cho biết anh khát khao trở lại khoác áo ĐTQG và hi vọng trong tương lai sẽ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội.

img
HLV Park Hang-seo dự gala trao giải V-League Awards 2019

Tối 6/11, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức đêm gala trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các giải bóng đá chuyên nghiệp 2019 - V-League Awards 2019. Ở đội hình tiêu biểu V-League 2019 nhà vô địch Hà Nội FC chiếm quân số áp đảo với 4 gương mặt gồm: Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Hải, tiền vệ trái Nguyễn Văn Quyết, tiền đạo Omar.

7 cái tên còn lại trong đội hình tiêu biểu gồm: thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA), trung vệ Hữu Tuấn (TP.HCM), trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel), hậu vệ phải Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), tiền vệ phải Nguyễn Văn Toàn (HAGL), tiền vệ trung tâm Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), tiền đạo Trần Minh Vương (HAGL).

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019 thuộc về Nguyễn Quang Hải. HLV người Hàn Quốc Chung Hae-soung (TP.HCM) nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải. Đồng đội của Quang Hải ở CLB Hà Nội - Đoàn Văn Hậu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Hai ngoại binh Omar (Hà Nội FC) và Bruno (Viettel) chia nhau danh hiệu Vua phá lưới (15 bàn thắng).

img
Quang Hải nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019

V-League Awards 2019 còn ghi nhận sự đóng góp của các trọng tài khi vinh danh Còi vàng Hoàng Ngọc Hà, Còi Bạc Ngô Duy Lân, Còi Đồng Nguyễn Đình Thái. Bên cạnh đó, VPF cũng trao hàng loạt giải thưởng phụ như: Bàn thắng đẹp nhất (Nghiêm Xuân Tú), BTC sân tốt nhất (B.Bình Dương), CLB có mặt sân tốt nhất (TP.HCM)…

Bên lề buổi gala, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã dành ít phút trao đổi với báo giới. Tiền đạo gốc Hà Tây cũ cho hay, anh cảm thấy chạnh lòng đôi chút vì không được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa nhưng chúc mừng cho đàn em Quang Hải - người đoạt danh hiệu này.

Cầu thủ Hà Nội FC cũng không ngần ngại thổ lộ nguyện vọng muốn được trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia: “Trong tương lai, tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho Hà Nội FC và nếu có cơ hội là tuyển Việt Nam. Tôi luôn ủng hộ HLV Park Hang-seo và hy vọng nhận được niềm tin từ thầy trong thời gian tới”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.