Hồ sơ tài liệu

Sắp đến hạn trả nợ, Hy Lạp đòi Đức bồi thường chiến tranh

08/04/2015, 14:42

Đức nợ Hy Lạp hơn 278 tỷ euro (301 tỷ USD) tiền bồi thường chiến tranh trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras  (trái) nêu vấn đề
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái) nêu vấn đềbồi thường chiến tranh với Thủ tướng ĐứAngela Merkel (phải).

Hôm qua (7/4), phát biểu trước Quốc hội Hy Lạp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Dimitris Mardas cho biết, Đức nợ Hy Lạp hơn 278 tỷ euro (301 tỷ USD) tiền bồi thường chiến tranh vì tội ác của Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Đây là lần đầu tiên Hy Lạp chính thức tính toán các khoản tiền mà nước này cho là Đức nợ vì những tội ác và hành vi cướp bóc do Đức quốc xã gây ra những năm 1940. Thời điểm này Hy Lạp đang vật lộn chạy đua để kịp hạn trả các khoản nợ khổng lồ trong bối cảnh nước này đang lâm vào khủng hoảng nợ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.