Thời sự Quốc tế

Sắp đối thoại Nga-Mỹ, lãnh đạo Ukraine kêu gọi Mỹ trừng phạt Nord Stream 2

09/01/2022, 07:01

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky kêu gọi Thượng viện Mỹ ủng hộ luật trừng phạt đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Ngày 8/1, chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky viết: “Cám ơn các Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Ted Cruz vì đồng ý bỏ phiếu để ngăn chặn dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) của Nga”.

“Ukraine kêu gọi tất cả các bạn trong Thượng viện Mỹ hãy bỏ phiếu ủng hộ Dự luật Thực thi An ninh Năng lượng Bảo vệ Châu Âu”, ông Zelensky nói thêm.

img

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Dự luật trên do Thượng nghị sĩ (đảng Cộng hoà) Ted Cruz đưa ra nhằm bắt buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp các lệnh trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 và chuẩn bị được đưa ra cân nhắc tại thượng viện Mỹ trong tuần tới.

Tuy nhiên, nếu chỉ riêng các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà ủng hộ dự luật này là chưa đủ đạt số phiếu cần thiết để dự luật được thông qua.

Dự luật cần ít nhất 10 phiếu của nghị sĩ đến từ Đảng dân chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hiện nay, nhiều nghị sĩ đảng cầm quyền đều thể hiện không muốn bỏ phiếu ủng hộ vì lo ngại ông Biden có thể mất lợi thế khi đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chưa kể, chỉ còn 1 ngày nữa diễn ra các cuộc đối thoại an ninh giữa Nga và Mỹ trong đó có bàn về vấn đề liên quan tới Ukraine.

Công tác xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đã hoàn tất từ tháng 9 năm ngoái và đang chờ phê duyệt từ Đức để đi vào vận hành. Dự án bao gồm 2 đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỉ m3/năm, vận chuyển khí đốt từ Nga qua biển Baltic tới Đức và đã đối mặt với phản đối từ Mỹ, Ukraine, Ba Lan... vì nhiều vấn đề liên quan tới chính trị, kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.