Hồ sơ tài liệu

Sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc, 29 người người bị chôn vùi

26/12/2015, 15:28

Tính đến sáng 26/12, 11 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ ở Trung Quốc đã được giải cứu.

chonvui
Xe cứu thương đỗ bên ngoài mỏ thạch cao bị sập. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã đưa tin, có ít nhất 25 trong số 29 người đang làm việc trong mỏ thạch cao ở huyện Pingyi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trong vụ sập mỏ ngày 25/12. Tính đến sáng 26/12, 11 công nhân bị mắc kẹt đã được giải cứu.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, vụ sập hầm mỏ này đã gây ra rung chấn có cường độ tương đương trận động đất mạnh 4 độ Richter tại huyện Bình Ấp làm 18 chuyến tàu hoả phải ngừng hoạt động.

Trước đó, ngày 20/12, một vụ lở đất xảy ra tại khu công nghiệp Liuxi, thành phố Thâm Quyến chôn vùi 33 tòa nhà và hàng chục người. Hiện khoảng 4.000 người và 700 máy ủi, máy xúc tham gia tìm kiếm nạn nhân của vụ lở đất. Đến sáng 23/12, lực lượng cứu hộ phát hiện hai người sống sót, tuy nhiên một người tử vong sau khi tới bệnh viện, 75 người vẫn mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.