Đời sống

Sạt lở sông Thạch Hãn: Hàng chục hộ ở Hải Lệ vẫn chưa vào khu tái định cư

09/12/2022, 08:50

Vụ sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ khiến người dân lo lắng, nhưng việc triển khai di dân ra khỏi vùng sạt lở còn gặp nhiều khó khăn.

Vụ sụt lún, sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ (Quảng Trị) trong đợt mưa lũ cách đây gần 2 tháng (ngày 16/10) làm 3 ngôi nhà, 2 hàng quán bị sập hoàn toàn và 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương khiến nhiều hộ dân nơi đây đang sống trong thấp thỏm càng thêm hoang mang, lo lắng.

Sau khi xảy ra vụ sụt lún, sạt lở bờ sông nghiêm trọng nói trên, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân diện nguy hiểm tạm di dời đi khỏi khu vực trên.

img

Khu vực xảy ra vụ sạt lở bờ sông Thạch Hãn cách đây gần 2 tháng tại xã Hải Lệ

Tuyến đường Nguyễn Hoàng (trục đường giao thông chính từ QL1 phía Nam cầu Thạch Hãn lên trung tâm xã Hải Lệ và đập Trấm) đoạn qua khu vực sạt lở nguy hiểm này sau đó cũng cấm xe tải trên 2,5 tấn lưu thông - do có điểm sạt lở cách mép đường Nguyễn Hoàng khoảng 2,5m.

Còn tại khu tái định cư đã được UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 39,1 tỷ đồng tại khu vực Bằng Cây Trâm (xã Hải Lệ) với mục tiêu di dân khẩn cấp (60 hộ dân) ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn, mới chỉ có 5 hộ dân đến xây dựng nhà cửa.

Đây cũng là một trong những vấn đề ông Văn Ngọc Lãm - đại biểu thị xã Quảng Trị nêu ra tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII (diễn ra từ ngày 7 - 9/12).

img

Chính quyền địa phương sau đó vận động các hộ dân nhà phía bờ sông khu vực sạt lở trên trước mắt di dời tạm đi ở chỗ khác...

Theo ông Văn Ngọc Lãm, tình trạng sạt lở, sụt lún bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị đã diễn ra từ nhiều năm nay, đặc biệt đoạn qua xã Hải Lệ, phường An Đôn và phường 1.

Nhiều vị trí bờ sông trên địa bàn xã Hải Lệ đã bị sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 80-200m, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của hàng trăm hộ dân trên địa bàn, gây nguy cơ mất hàng chục héc ta đất nông nghiệp.

Đại biểu thị xã Quảng Trị đề nghị tỉnh Quảng Trị và các Sở ngành kiến nghị các Bộ ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng công trình kè, trong đó ưu tiên đoạn qua sông Thạch Hãn sạt lở đặc biệt nguy hiểm như đoạn qua Hải Lệ...

img

Đoạn tuyến đường Nguyễn Hoàng qua đoạn xảy ra vụ sạt lở cũng cấm xe tải trên 2,5 tấn

“Ngoài do mưa lũ, nhiều ý kiến cử tri cho rằng, việc sạt lở, sụt lớn bờ sông liên quan đến hoạt động khai thác cát sỏi trên dòng sông Thạch Hãn thời gian qua. Do đó, cần tổ chức việc đánh giá một cách khoa học và từ đó có phương án điều chỉnh, xử lý một cách phù hợp để góp phần giải quyết có hiệu quả tình trạng sạt lở bờ sông”- ông Văn Ngọc Lãm nói.

Đáng chú ý, theo đại biểu thị xã Quảng Trị, cùng với việc khắc phục sạt lở bờ sông để hạn chế thiệt hại do thiên tai, cần triển khai các dự án di dân và sớm ổn định cuộc sống người dân tái định cư.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai việc di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt trên địa bàn thị xã vừa qua còn gặp nhiều khó khăn. Theo khảo sát của xã Hải Lệ thì hiện nay khu vực trên đang có 38 hộ trong diện nguy cơ cao nhất cần phải di dời.

img

Theo đại biểu thị xã Quảng Trị, qua thực tế triển khai việc di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở trên địa bàn vừa qua còn gặp nhiều khó khăn

Tại xã Hải Lệ, ngoài việc đã đầu tư xây dựng khu tái định cư, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND trong đó quy định mức hỗ trợ di dời tái định cư cho mỗi hộ dân là 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, các hộ dân trong diện di dời khẩn cấp này khó khăn, mức hỗ trợ trên người quá thấp nên mặc dù địa phương đã tuyên truyền, vận động cũng khó khuyến khích để người dân đến nơi mới.

Quyết định số 26 nói trên của UBND tỉnh áp dụng giai đoạn 2018- 2020 đến nay cũng đã hết hiệu lực.

img

Khu tái định cư được đầu tư để bố trí cho 60 hộ dân nhưng đến nay mới chỉ có 5 hộ đến xây nhà

Đại biểu thị xã Quảng Trị đề nghị HĐND, UBND, Sở NN&PTNT sớm ban hành quy định về định mức hỗ trợ di dời khẩn cấp với mức hỗ trợ cao hơn để các hộ dân có khả năng xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.