Chất lượng sống

Sạt trượt đập chính hồ chứa nước Triệu Thượng 2: Lỗi do... ông trời

07/12/2017, 23:07

Kết quả giám định, đập chính hồ Triệu Thượng 2 (Quảng Trị) bị sạt trượt mái hạ lưu là do mưa lớn kéo dài…

Dap- chinh- ho- Trieu- Thuong- 2- bi- sat- truot-

Đoạn mái hạ lưu đập chính công trình hồ chứa nước Triệu Thượng 2 bị sạt trượt

Ngày 7/12, Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết có báo cáo kết quả giám định số 536/BC-SXD do ông Lê Công Định, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị ký, gửi UBND tỉnh Quảng Trị. Sự cố trượt mái hạ lưu hạng mục đập chính thuộc công trình hồ chứa nước Triệu Thượng 2 xảy ra trong mùa mưa lũ năm 2016 vừa qua là khách quan, do tổng hợp đồng thời của nhiều tác động bất lợi, chủ yếu do mưa lớn kéo dài và hiện tượng ngập nước lớn, rút nước nhanh ở phía hạ lưu làm giảm khả năng ổn định mái; và các yếu tố tiềm ẩn nằm ngoài dự kiến của các chủ thể có trách nhiệm trong việc quản lý chất lượng, quản lý vận hành công trình”.

Sự cố trượt mái hạ lưu đập chính hồ Triệu Thượng 2 được phát hiện vào trưa 1/12/2016 và kéo dài đến hết ngày 10/12/2016, sau khi các biện pháp xử lý khẩn cấp theo sự chỉ đạo của Sở NN&PTNT hoàn thành, cung trượt cơ bản không còn phát triển thêm. Phạm vi vùng trượt có chiều dài khoảng 75m, nằm giữa cọc 12A và cọc 14 theo bản vẽ thiết kế (từ Km0+ 364.55- Km0+ 428.80), từ cao trình +2m đến cao trình +10,5m, diện tích khoảng 1.700m2.

>>>> Xem thêm Clip sạt trượt hồ Triệu Thượng 2:

Phạm vi vùng bị ảnh hưởng (có xuất hiện có các vết nứt nhỏ) có tổng chiều dài khoảng 55m, ở 2 bên vùng trượt xuất lộ (bên hữu dài khoảng 45m, bên tả dài khoảng 10m), chủ yếu phân bố ở nửa dưới mái hạ lưu, từ đỉnh vùng trượt trở xuống chân hạ lưu. Mặt trượt chính bắt đầu tại cao trình +8.5m, xuất phát từ mặt tiếp xúc giữa lớp đất đắp đập cũ và lớp đất đắp áp trúc mới.

Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, công trình hồ chứa nước Triệu Thượng 2 được khởi công từ tháng 5/2014 và hoàn thành vào tháng 9/2015, sau đó gặp các trận mưa lũ kéo dài trong năm 2016. Công trình đảm bảo chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý vận hành, khai thác công trình đã được chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan quản lý chặt chẽ, nghiêm túc, cơ bản đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

Dap- chinh- ho- Trieu- Thuong- 2- bi- sat- truot-

Mái hạ lưu bị sạt trượt được gia cố tạm bằng cọc tre

Dap- chinh- ho- Trieu- Thuong- 2- bi- sat- truot-

Đoạn mái hạ lưu đập chính hồ Triệu Thượng 2 đã được gia cố tạm

Tại báo cáo kết quả giám định, Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết, sự cố công trình đập chính hồ chứa nước Triệu Thượng 2 xảy ra là khách quan, do các yếu tố bất lợi không thể lường trước, nằm ngoài dự kiến của chủ đầu tư và các đơn vị khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công công trình.

Nguyên nhân chính gây ra sự cố trượt mái hạ lưu đập chính công trình hồ chứa nước Triệu Thượng 2 là do tổ hợp đồng thời của nhiều yếu tố bất lợi. Cụ thể, mưa lớn kéo dài khiến cho khối đất đắp áp trúc mái hạ lưu bị bão hòa nước, làm giảm sức chịu tải của đất đắp đập (hạ lưu đập bị ngập nặng, đến cao trình +4.1m và kéo dài 3 ngày).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.