Pháp đình

Sau ly hôn, chồng chém chết kẻ vợ thuê đòi tiền bồi thường

13/11/2019, 21:29

Sau khi ly hôn, Khánh không bồi thường cho vợ theo phán quyết của tòa. Vì vậy, vợ thuê 2 người đến đòi nợ Khánh, thì bị y chém tử vong...

img
Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tại phiên tòa

Ngày 13/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với Nguyễn Quốc Khánh (SN 1968), trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 1990, Nguyễn Quốc Khánh kết hôn với chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1971) và có với nhau 2 người con. Năm 2018, sau nhiều năm chung sống không hạnh phúc, hai người ly hôn. Sau khi ly hôn, tòa yêu cầu Khánh bồi thường 53 triệu đồng (là tiền chia chênh lệch giá trị tài sản chung của hai vợ chồng).

Sau nhiều lần đến yêu cầu chồng cũ trả tiền nhưng bất thành, chị Xuân nhờ anh Nguyễn Kim Đ. (SN 1987, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) đến đòi nợ giúp. Đầu tháng 4/2019, chị Xuân cùng anh Đ. đến nhà Khánh đòi nợ nhưng không được. 10 ngày sau, hai người này tiếp tục đến gặp Khánh tại ruộng lúa nhưng Khánh im lặng, không nói gì.

Khoảng 10h30' ngày 18/5/2019, anh Đ. cùng anh Nguyễn Công Giang (SN 1986) và chị Xuân tiếp tục đến nhà Khánh đòi nợ. Lúc này, trong nhà có mẹ và vợ chồng con trai Khánh. Nghe tiếng chó sủa, Khánh tay trái cầm con dao nhọn, tay còn lại cầm con dao phay. Khi anh Đ. vừa bước lên bậc tam cấp, Khánh lao đến dùng tay phải chém nhiều nhát. Bị bất ngờ, anh Đ. vớ được cây gậy đánh trả lại thì bị Khánh cầm dao chém liên tiếp cho đến khi nạn nhân gục xuống đất tử vong.

Thấy anh Đ. bị chém, anh Giang hét to “chuyện chi rứa anh ơi” rồi cầm chậu cảnh ném về phía Khánh. Lúc này, Khánh tiếp tục dùng dao đuổi chém vào đầu, người, khuỷu tay, bàn tay, gò má khiến anh Giang bị thương tích 45%. Sau khi gây án, Khánh bỏ trốn, đến ngày 18/5 ra công an đầu thú.

Kết quả giám định pháp y kết luận, nguyên nhân chết của anh Nguyễn Kim Đ. là suy tuần hoàn cấp, đứt thủng xương hộp sọ, đứt xương cánh tay trái và xương mác trái.

Tại phiên tòa, bị cáo Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài mức án hình sự, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 191 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.