Thế giới giao thông

Sau MH370 mất tích bí ẩn, Malaysia theo dõi máy bay bằng vệ tinh

21/04/2017, 13:15

Sau vụ MH370 mất tích bí ẩn, Malaysia Airlines sẽ sử dụng một hệ thống vệ tinh sắp ra mắt để quản lý bay.

43

Hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ sử dụng hệ thống theo dõi vệ tinh để quản lý máy bay

Malaysia Airlines, hãng hàng không từng mất mát lớn khi máy bay của hãng chở 239 hành khách mất tích bí ẩn, là một trong những hãng hàng không đầu tiên trên thế giới chấp nhận hệ thống theo dõi chuyến bay bằng vệ tinh.

Hãng hàng không này sẽ sử dụng một hệ thống vệ tinh sắp được ra mắt để quản lý các máy bay của hãng tại những khu vực không có giám sát bao gồm các điểm cực, vùng xa trên biển.

Trong thông báo với Bloomberg, Giám đốc Điều hành (CEO) của Malaysia Airlines Izham Ismail cho biết, “hệ thống theo dõi máy bay toàn cầu thời gian thực từ lâu đã là mục tiêu mà cộng đồng hàng không nhắm tới. Chúng tôi tự hào là hãng hàng không đầu tiên thực hiện giải pháp này”. Hãng hàng không này đã ký thỏa thuận dịch vụ với các nhà cung cấp Aireon, FlightAware và SITAONAIR tại Mỹ.

Giám đốc SITAONAIR cho biết, với hệ thống này, chúng ta có thể xác định đường bay, vị trí máy bay nhanh hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.