Pháp luật

Sẽ khởi tố vụ Bí thư Huyện gây tai nạn làm 3 người chết

05/02/2015, 07:28

Vụ tai nạn xảy ra có thể do mặt đường trơn trượt, nhiều cát sỏi khiến ô tô mất lái.

122
Sau khi gây tai nạn làm ba người chết, chiếc xe cắm đầu vào gốc cây, dựng ngược lên trời

Trao đổi với PV Báo Giao thông liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 30/1 trên địa bàn huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng khiến ba người tử vong, đại diện lãnh đạo công an tỉnh Cao Bằng cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn nhiều khả năng do mặt đường trơn trượt và nhiều cát sỏi khiến chiếc ô tô mất lái đâm vào xe máy.

Chiếc xe ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng điều khiển gây tai nạn là xe đi mượn, không phải xe thuộc sở hữu cá nhân của ông này nhưng ông Dũng đã có GPLX và vào thời điểm tai nạn xảy ra, ông Dũng không có biểu hiện sử dụng rượu bia. Về khả năng cơ quan điều tra có tiến hành khởi tố vụ án hay không, vị lãnh đạo này khẳng định, chắc chắn sẽ khởi tố vụ án trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 13h ngày 30/1, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô BKS 11A - 018.34 và xe gắn máy BKS 11S1 - 007.68.

Hậu quả, ba người trên xe máy gồm anh Vương Văn Tiến (SN 1979) bà Nông Thị Điền (SN 1953) và cháu Vương Gia Khang (SN 2014), cùng trú tại xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tử vong, chiếc xe máy và ô tô bị hư hỏng nặng. Thiếu tướng Bế Ngọc Báu, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan điều tra đã xác định người cầm lái chiếc ô tô BKS 11A - 018.34 gây tai nạn là ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.