Xã hội

Sẽ tăng thêm đại học ngoài công lập

24/12/2016, 06:55

Ngày 22/12, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cùng Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức hội thảo...

33

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (trường đại học ngoài công lập)

Tại đây, nhiều đề xuất về chính sách được đặt ra với mong muốn tạo cơ chế bình đẳng, phát triển song hành các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập. Theo GS. Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, hiện vẫn còn định kiến phân biệt đối xử thiếu công bằng giữa cơ sở giáo dục công lập với ngoài công lập. Đặc biệt hệ thống chính sách về giáo dục, tuyển sinh, đất đai, thuế với các khối trường đại học ngoài công lập còn bất cập...

Về phía Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: Hiện, hệ thống văn bản điều chỉnh các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang tiếp tục hoàn thiện và các ý kiến đóng góp sẽ được xem xét trong quá trình hoàn thiện tới. “Bộ GD&ĐT nhất quán đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng thêm đại học ngoài công lập, tư thục không lợi nhuận; Không tăng thêm trường ĐH công lập và Bộ luôn xem trường trong và ngoài công lập như nhau không phân biệt đối xử”, ông Ga cho biết. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.