Thời sự Quốc tế

Séc muốn đòi Nga bồi thường 47 triệu USD vì vụ nổ cách đây 7 năm

02/06/2021, 07:40

Cộng hòa Séc chuẩn bị đề nghị Nga bồi thường tới 1 tỉ koruna (47 triệu USD) từ vụ nổ kho vũ khí cách đây 7 năm.

img

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Jakub Kulhanek

Ngày 1/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc Jakub Kulhanek phát thông báo cho biết, chính quyền nước này đã soạn thảo một đề nghị yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại từ vụ nổ kho vũ khí tại Vrbetice năm 2014.

“Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp với Bộ Tài chính về yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại (trong vụ nổ tại Vrbetice). Chúng tôi đã soạn thảo một văn bản cụ thể, đang chờ thông tin từ các cơ quan điều tra hình sự và sẽ sớm gửi đề nghị Nga bù đắp tổn thất”, ông Kulhanek nói.

Bộ Ngoại giao Séc dự đoán, Prague sẽ thực hiện những bước đi cần thiết trong tháng 6 này và nhấn mạnh sẽ dựa trên một quy trình quốc tế phức tạp hơn. Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Séc Alena Schillerova từng hé lộ, quốc gia này dự định đòi ít nhất 1 tỉ koruna (47 triệu USD) từ Nga trong vụ nổ kể trên.

Động thái này có thể sẽ khiến mối quan hệ giữa Séc và Nga càng thêm căng thẳng. Trước đó, Séc đã cáo buộc các điệp viên Nga đứng sau vụ nổ kho vũ khí tại ngôi làng Vrbetice từ năm 2014 và lấy đây làm lý do để trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga.

Bộ Ngoại giao Nga lập tức trả đũa với lệnh trục xuất 20 nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Séc tại Moscow. Sau đó, hai bên đồng ý cân bằng nhân sự tại Đại quán hai nước về mức tương đương nhau. Từ ngày 1/6, mỗi Đại sứ quán sẽ chỉ có 7 nhà ngoại giao, 25 nhân sự kỹ thuật và 19 nhân sự địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.