Giáo dục

Sĩ tử Hà thành từ hồi hộp đến vỡ òa sau môn thi Văn tốt nghiệp THPT 2022

07/07/2022, 12:50

Với đề thi Văn được đánh giá có cấu trúc không mới, vừa sức, phù hợp với tình hình 3 năm học online, các thí sinh Hà thành rạng rỡ sau buổi thi.

Sau 120 phút làm bài, các thí sinh đã hoàn thành môn thi môn Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Sau 120 phút làm bài, các thí sinh đã hoàn thành môn thi môn Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, các thí sinh rời khỏi phòng thi trong tràng pháo tay động viên, cổ vũ của các tình nguyện viên.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, các thí sinh rời khỏi phòng thi trong tràng pháo tay động viên, cổ vũ của các tình nguyện viên.

Với đề thi được đánh giá vừa sức, quen thuộc, nhiều thí sinh vui mừng vì "trúng tủ" với phần nghị luận văn học liên quan đến tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

Với đề thi được đánh giá vừa sức, quen thuộc, nhiều thí sinh vui mừng vì "trúng tủ" với phần nghị luận văn học liên quan đến tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

Ôm chầm lấy con gái vì vui mừng, chị Nguyễn Thị Lê (quận Ba Đình) chia sẻ: "Nghe con khoe làm bài tốt, mọi lo lắng, hồi hộp trước đó của tôi đều tan biến. Hy vọng con giữ được tâm lý thoải mái để hoàn thành những môn thi tiếp theo".

Ôm chầm lấy con gái vì vui mừng, chị Nguyễn Thị Lê (quận Ba Đình) chia sẻ: "Nghe con khoe làm bài tốt, mọi lo lắng, hồi hộp trước đó của tôi đều tan biến. Hy vọng con giữ được tâm lý thoải mái để hoàn thành những môn thi tiếp theo".

Nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm khi các con tự tin với bài thi của mình.

Nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm khi các con tự tin với bài thi của mình.

Những gương mặt rạng rỡ của các thí sinh khi vượt qua ải đầu tiên của kỳ thi đầy cam go.

Những gương mặt rạng rỡ của các thí sinh khi vượt qua ải đầu tiên của kỳ thi đầy cam go.

Phụ huynh phấn khởi khi biết con gái nhẹ nhàng vượt qua môn thi đầu tiên .

Phụ huynh phấn khởi khi biết con gái nhẹ nhàng vượt qua môn thi đầu tiên .

Hai nữ sinh cùng chia sẻ về quá trình làm bài của mình với tâm trạng phấn khởi.

Hai nữ sinh cùng chia sẻ về quá trình làm bài của mình với tâm trạng phấn khởi.

Là thí sinh "đặc biệt" nhất điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, em Lê Đức Hoàng (học sinh Trường THPT Yên Hoà) phải nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên. "Đề thi năm nay khá sát với thực tế, độ khó vừa phải, phù hợp với điều kiện chúng em phải phải học trực tuyến trong thời gian dài. Hy vọng, bài làm của em sẽ được trên 7 điểm", Hoàng cho hay.

Là thí sinh "đặc biệt" nhất điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, em Lê Đức Hoàng (học sinh Trường THPT Yên Hoà) phải nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên. "Đề thi năm nay khá sát với thực tế, độ khó vừa phải, phù hợp với điều kiện chúng em phải phải học trực tuyến trong thời gian dài. Hy vọng, bài làm của em sẽ được trên 7 điểm", Hoàng cho hay.

Trong khi đó, vẫn còn những ông bố, bà mẹ đứng chờ hàng tiếng đồng hồ với tâm trạng thấp thỏm khi chưa thấy con

Trong khi đó, vẫn còn những ông bố, bà mẹ đứng chờ hàng tiếng đồng hồ với tâm trạng thấp thỏm khi chưa thấy con

Trong chiều nay (7/7), thí sinh cả nước sẽ tiếp tục với môn thi thứ 2 Toán học với thời gian làm bài 90 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

Trong chiều nay (7/7), thí sinh cả nước sẽ tiếp tục với môn thi thứ 2 Toán học với thời gian làm bài 90 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.