An ninh hình sự

Siêu trộm ở Cần Thơ sa lưới đặc nhiệm hình sự

22/07/2016, 12:22

Một "siêu trộm" thực hiện 6 vụ trộm tài sản chỉ trong vòng 2 tháng vừa sa lưới cảnh sát đặc nhiệm Cần Thơ.

2

Siêu trộm Dương Thanh Hải vừa bị đặc nhiệm hình sự Cần Thơ bắt giữ.

Sáng 22/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá chuyên án mang bí số 716/T và bắt giữ đối tượng Dương Thanh Hải (SN 1986, ngụ ấp Tân Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản có giá trị cao gây hoang mang cho người dân thành phố.

Theo đó, qua quá trình theo dõi và thu thập chứng cứ, ngày 16/7 Đội CSHS đặc nhiệm (trực thuộc PC45, Công an TP Cần Thơ) đã thực hiện lệnh bắt giữ Hải và thu giữ các tang vật gồm: 1 súng xung điện dùng để bắn chó, 2 thùng loa kí hiệu JBL; 2 thùng loa hiệu Arimax; 1 âm li; 1 đầu đĩa nhãn hiệu EVD; 1 ti vi LG 49 in, 1 ti vi LG 55 in, 1 ti vi LG 45 in, 1 xe mô tô BKS 65G1-186.54, cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan.

1

Súng bắn xung điện Hải mang theo trong người khi thực hiện những vụ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2016 đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ. Cụ thể, vào rạng sáng ngày 16/5, Hải đột nhập vào quán cà phê “Cũ” tại số 15/10 Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy) lấy trộm: 1 tivi LG, 1 thùng loa với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, Hải mang đi bán với giá 3 triệu đồng.

Sáu ngày sau, Hải tiếp tục đột nhập vào công trình xây dựng trụ sở cơ quan kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại phường An Bình, quận Ninh Kiều) lấy trộm 1 máy đọc điện tử, 1 máy thủy chuẩn, 2 điện thoại di động, 600 trăm nghìn đồng với tổng giá trị 104,6 triệu đồng. Số tài này Hải cũng mang đi bán được hơn 30 triệu đồng.

3

Số tài sản Hải trộm được bị công an thu giữ.

Chưa dừng lại ở đó, vào các ngày 2/6, 5/6; 17/6; và 22/6, Hải liên tiếp đột nhập vào những cơ quan nhà nước, cơ sở kinh doanh như: Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Bình Thủy, quán nhậu Sông Sen; quán cà phê Trúc Quỳnh (thuộc quận Bình Thủy); và quán nhậu Trâu Né tại khu vực 11 (phường Hưng Phú, quận Cái Răng).

Tại những nơi này, Hải đã trộm những tài sản như tivi, ampli có tổng giá trị lên đến hơn 38 triệu đồng. Sau khi trộm được tài sản, Hải vẫn mang về nhà một người anh tên Dương Hoàng Thuận ở ấp Tân Hưng (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cất giấu, rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.