Hồ sơ tài liệu

Sinh viên Mỹ lao động khổ sai 15 năm vì chống lại Triều Tiên

16/03/2016, 22:35

Chàng trai có tên Warmbier đã bị Tòa án Tối cao Triều Tiên tuyên phạt 15 năm lao động khổ sai trong tù.

sinh_vien_nguoi_my_otto_wppl

Chàng trai có tên Warmbier đã bị Tòa án Tối cao Triều Tiên tuyên phạt 15 năm lao động khổ sai trong tù.

Tờ Tân Hoa Xã đưa tin hôm nay 16/3, chàng trai có tên Warmbier đã bị Tòa án Tối cao Triều Tiên tuyên phạt 15 năm lao động khổ sai trong tù vì tội chống lại nước này.

Trước đó, sau khi phạm tội, Warmbier đã tìm cách trốn khỏi Triều Tiên nhưng không may bị bắt lại ngay tại sân bay. Sinh viên Mỹ này thú nhận anh đã đánh cắp một biểu ngữ tuyên truyền trong một khách sạn của Triều Tiên khi anh đi du lịch ở Bình Nhưỡng.

Động cơ của hành vi phạm tội này là có kẻ đã hứa tặng Warmbier một chiếc xe có trị giá 10.000 USD nếu anh đưa cho người này biểu ngữ đó. Người này cũng cam kết sẽ trả cho mẹ Warmbier 200.000 USD nếu anh bị Triều Tiên bắt giữ và không thể quay về.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.