Hồ sơ tài liệu

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier đã chết sau khi trở về từ Triều Tiên

20/06/2017, 07:43

Otto Warmbier - người vừa được chính quyền Triều Tiên trả tự do và hồi hương về Mỹ đã qua đời.

Otto Warmbier

Otto Warmbier

Theo hãng tin CNN, sinh viên Mỹ Otto Warmbier - người vừa được chính quyền Triều Tiên trả tự do và hồi hương về Mỹ đã qua đời.

Trước đó, Otto Warmbier từng bị chính quyền Triều Tiên kết án lao động khổ sai vì hành vi lấy trộm một bức áp phích cổ động trong một khách sạn ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo CNN, gia đình Warmbier thông báo con trai họ đã qua đời lúc14h20 (theo giờ địa phương) tại một bệnh viện ở thành phố Cincinnati bang Ohio, Mỹ vào ngày 19/6.

Gia đình cho biết Otto Warmbier bắt đầu hôn mê từ tháng 3/2016, không lâu sau khi bị kết án lao động khổ sai 15 năm.

Otto Warmbier  6

Otto Warmbier 

Các bác sĩ điều trị cho Otto Warmbier nói rằng không có dấu hiệu của việc ngộ độc trong cơ thể Warmbier.

Trong một phản ứng, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương - Susan Thornton nói rằng Hoa Kỳ đang rất quan ngại cho số phận của 3 công dân Mỹ đang bị Triều Tiên giam giữ là Tony Kim, Kim Dong Chul và Kim Hak Song.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.