Thế giới

Sợ bị bắn chết, 27 thị trưởng Philippines đầu thú

09/08/2016, 04:53
image

Hơn 50 quan chức Philippines có dính đến ma túy ra đầu thú do sợ bị cảnh sát truy lùng và bắn chết.

canh_sat_Philippines_12

Hơn 50 quan chức Philippines có dính dáng đến ma túy đã ra đầu thú vì sợ bị giết chết. (Ảnh minh họa)

Reuters ngày 8/8 đưa tin 27 thị trưởng và 31 sĩ quan cảnh sát Philippines, bao gồm 1 đại tá đã ra đầu thú chính quyền một ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte nêu tên họ có liên quan tới buôn bán ma túy.

Theo đó, hơn 50 quan chức trên đã đến trình diện tại trụ sở cảnh sát quốc gia ở thủ đô Manila. Họ lo sợ lời đe dọa sẽ bị truy lùng nếu không đầu hàng trong vòng 24 giờ mà Tổng thống Duterte đưa ra.

Vào ngày 7/8 vừa qua, ông Duterte đã nêu tên 160 quan chức bị cáo buộc dính dáng đến ma túy. Ngoài quan chức địa phương và cảnh sát, danh sách này còn có tên 2 tướng cảnh sát về hưu, nhiều binh sĩ, thẩm phán, 1 cựu nghị sĩ…

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa sau đó đã lớn tiếng chỉ trích các cảnh sát bị ông Duterte nêu tên, thậm chí đe dọa giết họ nếu còn tiếp tục bảo kê cho bọn buôn bán ma túy hay đích thân bán loại hợp chất nguy hiểm này.

Kể từ khi ông Duterte nhậm chức Tổng thống hôm 30/6 qua, đã có hơn 400 nghi phạm buôn bán ma túy bị cảnh sát giết trên cả nước Philippines.

Video: Chiến dịch truy bắt tội phạm ma túy ở Philippines dưới thời Tổng thống Duterte:

 (Nguồn video: VTV)

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.