Đời sống

Sóc Trăng: Hủy nổ thành công hơn 6,5 tấn đạn sót lại sau chiến tranh

14/12/2022, 19:29

Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã tổ chức hủy nổ thành công hơn 6,5 tấn đạn dược còn sót lại sau chiến tranh thu hồi trong dân.

Ngày 14/12, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng, đơn vị đã tổ chức hủy nổ thành công hơn 6,5 tấn đạn còn sót lại sau chiến tranh thu hồi trong dân tại khu bãi hủy nổ K0, Trường bắn Sư đoàn 330 (thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

img

Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng vừa hủy nổ thành công hơn 6,5 tấn đạn dược còn sót lại sau chiến tranh thu hồi trong dân. Ảnh: Thanh Nam

Số đạn dược được hủy nổ, bao gồm: đầu đạn pháo 155mm, 122mm; đạn pháo 105mm, 85mm; đạn cối 82mm, 81mm, 60mm; đạn 40mm B40, đầu đạn ĐKZ 57mm, đạn cao xạ 57mm, 37mm; đạn 40mm M79; lựu đạn M67 và lựu đạn các loại với tổng số lượng hơn 6,5 tấn.

Để hoàn thành tốt công tác hủy nổ đạn dược, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng các kế hoạch cụ thể. Đồng thời, quyết định thành lập Đội xử lý hủy nổ theo đó, huấn luyện kỹ thuật bổ sung, hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ, phương tiện và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; cách sử dụng ống nổ điện để mồi nổ…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.