Bóng đá

"Soi giò" đối thủ của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022

17/02/2022, 18:20

U23 Việt Nam rơi bảng C tại giải U23 châu Á 2022 nơi có sự góp mặt của U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam rơi vào bảng C với sự góp mặt của những đội bóng quen thuộc như U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

img

U23 Việt Nam gặp nhiều đối thủ quen mặt tại U23 châu Á 2022

Tại bảng đấu này, U23 Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên số một cho tấm vé đi tiếp và cũng là nhà đương kim vô địch của giải.

Đội bóng xứ Kim chi sở hữu rất nhiều những cầu thủ đang chơi bóng tại K-League. Đáng chú ý có thể kể đến như Lee Gwang Yeon (Gangwon FC), Lee Han Beom (FC Seoul) hay Lee Soo Bin (Pohang Steelers).

Trong vòng 5 năm trở lại đây, U23 Việt Nam đã có tất cả 3 lần chạm trán đối thủ này và đội bóng áo đỏ toàn thua trong cả 3 lần.

Tuy nhiên, đây đều là những trận thắng vất vả của U23 Hàn Quốc. Trong cả 3 cuộc đọ sức này, U23 Việt Nam đều ghi được bàn vào lưới đối phương.

Trong khi đó, trận đấu tâm điểm của bảng C sẽ là cuộc đụng độ giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Đội bóng xứ chùa vàng luôn được xem là đối thủ đầy duyên nợ của “những chiến binh sao vàng” tại khu vực Đông Nam Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam đang có thành tích đối đầu tốt hơn hẳn so với “voi chiến”.

Cụ thể, đội bóng áo đỏ đã vượt qua U23 Thái Lan tại giải M-150 Cup 2017, vùi dập Thái Lan với tỷ số 4-0 tại Vòng loại U23 châu Á 2020 trước khi hoà 2-2 ở SEA Games 2021, qua đó tiễn Thái Lan về nước ngay từ vòng bảng.

Hiện tại, U23 Thái Lan đang sở hữu khá nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như: Owen Charlie (Thes Sport - Bỉ), Jonathan Khemdee (OB - Đan Mạch), Thanawat Suengchithawon (Leicester City - Anh), Ben Davies (Oxford United - Anh) hay Kritsada Kaman (Chonburi).

Liên quan, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều nằm ở bảng C của giải U23 Đông Nam Á 2022, hai đội sẽ có cuộc đọ sức vào lúc 19h00 ngày 22/12.

Tại bảng C, U23 Malaysia bị đánh giá thấp nhất khi vào nhóm hạt giống cuối cùng tại lễ bốc thăm chia bảng.

Tuy nhiên, không vì thế mà được phép đánh giá thấp đối thủ này. Nên nhớ, chính Malaysia là đội đứng đầu bảng J tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Trong 2 cuộc đọ sức gần nhất, U23 Malaysia toàn thua trước U23 Việt Nam với các tỷ số lần lượt là 1-5 và 1-2.

Thông tin liên quan, tại U23 châu Á 2022, HLV Park Hang-seo sẽ không còn dẫn dắt U23 Việt Nam.

Đây cũng là giải đầu tiên mà Việt Nam không có sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, kể từ tháng 10/2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.