Hồ sơ tài liệu

Sứ mệnh 300 đặc vụ Triều Tiên tại Trung Quốc

07/07/2016, 12:55
image

Triều Tiên vừa triển khai 300 nhân viên an ninh sang Trung Quốc để giám sát người lao động tại nước láng giềng.

nhan-vien-nha-hang-trieu-tien-tai-trung-quoc-lai-d

Nữ nhân viên nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc.

Reuters hôm 7/7 đưa tin, Triều Tiên đã đưa khoảng 300 nhân viên an ninh tới Trung Quốc để cố gắng giám sát công nhân của mình. Đây được cho là động thái nhằm nỗ lực ngăn chặn người Bình Nhưỡng đào tẩu sang Hàn Quốc.

Theo đó, cuối tháng 6, Triều Tiên đã gửi các đặc vụ ở độ tuổi 30 đến 40 sang nước láng giềng thân thiết.

Yonhap dẫn lời ông Kim Yong-hưa, người đứng đầu Hiệp Hội người Tị nạn Hàn Quốc cho biết: “Các nhân viên đã được gửi đến nhà hàng, công ty và cơ quan đại diện tại Trung Quốc có người Triều Tiên làm việc. Họ đang kiểm soát chặt chẽ công dân nước mình, thậm chí còn nghe lén điện thoại của những người lao động Bình Nhưỡng và không cho họ tự do ra ngoài”.

Động thái này được đưa ra sau khi 13 người Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng quốc dân tại thành phố cảng Ninh Ba miền đông Trung Quốc đào thoát sang Hàn Quốc vào hồi tháng 4.

Trong tháng 6, ít nhất 3 nhân viên nhà hàng Bình Nhưỡng đã trốn sang Seoul.

Nhà hàng Triều Tiên tại nước ngoài là nguồn cung cấp ngoại tệ quan trọng cho Bình Nhưỡng. Theo ước tính của Hàn Quốc, hiện Triều Tiên có 130 nhà hàng hoạt động tại 12 nước, mang về mỗi năm 10 triệu USD.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.