Thời sự

Sự thật Chủ tịch Hội Nông dân xã bị "cướp giật" gần 300 triệu

14/11/2018, 17:37

Cơ quan chức năng Quảng Trị vừa làm rõ vụ một chủ tịch hội nông dân xã hoang tin bị cướp giật tài sản

DSC_1490

Ông Hoàng Hữu Quyết tại cơ quan điều tra

Theo đó, vào lúc 10h50 ngày 9/11, Công an huyện Triệu Phong nhận được trình báo của ông Hoàng Hữu Quyết (SN 1976, trú tại thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) về việc bị hai thanh niên lạ mặt cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 9h30 cùng ngày (9/11), ông Quyết điều khiển xe máy mang BKS 74F1 - 079.56 đi từ Hải Lăng ra Tp. Đông Hà, mang theo số tiền 278 triệu đồng để nộp tại Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị. Khi lưu thông trên đường QL 1A, thuộc địa phận thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng thì bị 2 thanh niên lạ mặt sử dụng bình xịt thuốc mê làm ông Quyết hôn mê và cướp toàn bộ số tiền trên.

Nhận được tin tố giác, Công an huyện Triệu Phong nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ các nguồn tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định không có sự việc phạm tội “Cướp tài sản” xảy ra, Hoàng Hữu Quyết đã khai nhận toàn bộ hành vi báo tin giả.

e4416f3f419ca1c2f88d

Hơn 291 triệu đồng gồm tiền gốc và lãi của các hộ dân vay vốn, ông Quyết sử dụng hết hơn 186 triệu đồng

Cụ thể, vào năm 2014, Hội nông dân Quảng Trị thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân vay vốn chăn nuôi bò sinh sản, ông Hoàng Hữu Quyết đã hướng dẫn và làm thủ tục vay vốn cho 10 hộ dân ở xã Hải Chánh với số tiền là 410 triệu đồng.

Từ giữa năm 2017 - 11/2018, ông Hoàng Hữu Quyết đã thu hơn 291 triệu đồng gồm tiền gốc và lãi của các hộ dân vay vốn. Sau đó, ông Quyết sử dụng hết hơn 186 triệu đồng.

Đến kỳ hạn nộp cho Hội Nông dân tỉnh nhưng không đủ tiền đã thu giữ, ông Quyết rút 50 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của mình rồi điều khiển xe máy đến địa phận xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Tiếp đó, ông Quyết quay xe lại trình báo với Công an xã Hải Chánh việc mình bị cướp giật rồi tiếp tục ra Công an Triệu Phong tố giác nhằm mục đích tạo ra lý do mất tiền hợp lý để có thời gian gom nộp đủ hơn 291 triệu đồng cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.