Thế giới

Sửa luật để người nói tiếng Nga được cấp quy chế công dân

21/04/2014, 16:30

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết những sửa đổi nói trên được đưa ra sau khi bán đảo Crimea của Ukraine sát nhập vào Nga.

Hôm nay, theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin đã thông qua các đề xuất sửa đổi Luật nhằm tạo điều kiện  cho những người nói tiếng Nga trong khu vực thuộc Liên Xô trước đây được cấp qui chế công dân Nga.

Dân quân có vũ trang không đeo phù hiệu đứng gác một tòa nhà công ở Simferopol
Dân quân có vũ trang không đeo phù hiệu đứng gác một tòa nhà công ở Simferopol

Những sửa đổi nói trên được đưa ra sau khi bán đảo Crimea của Ukraine  sát nhập vào Nga. Ngoài ra, căng thẳng tại khu vực miền Đông Ukraine – nơi cộng đồng nói tiếng Nga chiếm phần lớn cũng là lý do của động thái trên.

Quang Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.