Xã hội

Sụt đường ở Thanh Hóa, hàng loạt xe mắc kẹt, nhiều người thương vong

04/07/2019, 09:21

Sáng sớm nay, một vụ sạt lở mặt đường tại đầu cầu Yên Hòa thuộc xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã khiến 2 người tử vong, 3 người mắc kẹt.

img
Phần đường trên mép cầu bị sụt khiến 2 người chết và 3 người bị thương

Thông tin ban đầu được biết, vào lúc 3h10 sáng 4/7, đã xảy ra một vụ sạt lở mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia khiến 5 người di chuyển trên 3 xe máy bị mắc kẹt.

Video hiện trường xảy ra sự việc:

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 2 xe cứu hộ, 2 xuồng máy cùng 50 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và cứu được 3 nạn nhân, đưa đến bệnh viện gần nhất. Đồng thời xác định được vị trí 2 thi thể nạn nhân còn lại bị khối nhựa mặt đường và đất đá đè lên mắc kẹt.

Sau đó, lực lượng cảnh sát đã sử dụng các thiết bị, chuyên dụng triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân, đưa 2 thi thể nạn nhân lên.

img
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc

Đến 7h sáng cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Danh tính những người bị thương gồm: Ông Đặng Bá Hậu (SN 1966, ngụ ở xã Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Ông Nguyễn Bá Khải (SN 1966, ngụ ở xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1970, ngụ ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Hai nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Như Thắng (SN 1973, ở xã Hải Thượng, Tĩnh Gia) và bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1973, ngụ xã Hải Thượng, Tĩnh Gia).

Do tuyến đường 513 nối đường ven biển sang Hoàng Mai (Nghệ An) thường xuyên có lưu lượng lớn xe qua lại về các khu cảng ở Nghi Sơn nên khi sự cố xảy ra, lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia đã phối hợp với lực lượng CSGT Nghệ An hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện di chuyển theo QL1A.

Nguyên nhân vụ sụt đường đang được làm rõ. Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.