Thế giới

Sỹ quan Australia bị điều tra vì bê bối của Hải quân Mỹ

19/03/2017, 18:05

Binh sỹ của Australia bị điều tra đã phục vụ trên tàu USS Blue Ridge của Hải quân Mỹ.

thuy thuy australia

Tàu đổ bộ USS Blue Ridge

ABC đưa tin cho hay, một thủy thủ của Hải quân Australia đã bị điều tra vì có liên quan đến bê bối nhận hối lộ và tham gia các cuộc khoản đãi bằng tiệc sex mà các sỹ quan Hải quân Mỹ đã nhận từ một thương nhân người Malaysia.

Trước đó, truyền thông Mỹ cũng đã đăng tải vụ bê bối của 8 sỹ quan Mỹ trên tàu đổ bộ USS Blue Ridge đã bị bắt để điều tra về việc một thương nhân Malaysia có biệt danh là "Leonard Béo" (tên thật là Leonard Francis) bằng nhiều cách đã hối lộ các thủy thủ Mỹ để họ thực hiện lộ trình neo đậu tàu Blue Ridge vào nhưng nơi mà "Leonard Béo" có kinh doanh các dịch vụ, bán hàng tiếp tế với giá cao.

Theo kênh ABC, binh sỹ của Hải quân Australia bị điều tra có thời gian làm việc trên tàu USS Blue Ridge của Hải quân Mỹ trong giai đoạn từ 2007 - 2010.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, thủy thủ Hải quân Australia bị điều tra có tên viết tắt là "AG".

Từ tháng 11/2007 đến tháng 1/2010, "AG" đã phục vụ trên tàu đổ bộ của Mỹ với chức trách sỹ quan liên lạc giữa lực lượng tác chiến của Australia và Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.