Thế giới

Syria: Giao tranh ác liệt bảo vệ thành cổ khỏi tay IS

18/05/2015, 13:05

Quân Chính phủ Syria giao tranh ác liệt với phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng để bảo vệ di sản cổ Palmyra.

113
Thành cổ Palmyra đứng sừng sững trước bao sóng gió qua hơn 2 nghìn năm lịch sử đang có nguy cơ bị IS phá hoại

Nhóm quan sát Nhân quyền tại Syria cho biết, họ chứng kiến nhiều đợt pháo kích đáp trả qua lại dữ dội giữa hai bên tại thị trấn Tadmur, gần thành phố cổ Palmyra. Tuy nhiên chưa có thông tin về thiệt hại. Trước đó, trong cuộc giao tranh đêm 16/5, thời điểm binh lính IS tràn vào khu dân cư phía Bắc liền kề thị trấn Tadmur, đã có 47 binh sĩ Syria và 29 phiến quân IS thiệt mạng.

Cùng ngày 16/5, Mỹ lần đầu thực hiện cuộc tấn công trên mặt đất nhằm vào IS tại Syria. Lực lượng đặc nhiệm Delta đang đóng quân tại Iraq đột kích vào một toà nhà nhiều tầng, được xác định là trụ sở của IS tại vùng dầu mỏ Al-Omar. Tại đây, phiến quân IS sử dụng phụ nữ và trẻ em làm lá chắn một cách hèn hạ.

Tuy nhiên, đặc nhiệm Delta đã tiêu diệt Abu Sayyaf - thủ lĩnh cấp cao của IS, chịu trách nhiệm buôn lậu dầu mỏ. Vợ hắn cũng bị bắt giữ vì bị nghi ngờ cũng là thành viên IS, liên quan tới hoạt động bắt cóc và buôn bán trẻ em, phụ nữ làm nô lệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.