An ninh hình sự

Tài xế taxi dù cầm dao rượt đuổi TTGT chỉ bị phạt hành chính

07/09/2017, 13:12

Phù hiệu chiếc taxi này là giả, việc tài xế chống đối người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền bên CA ...

18

Tài xế taxi dù Trần Đình Phúc cởi quần áo, cầm hung khí hăm dọa, thách thức TTGT

Tài xế taxi dù Trần Đình Phúc có hành vi trả khách tại vị trí cấm dừng đỗ, thu với giá cao gấp 10 lần taxi truyền thống. Khi bị TTGT Sở GTVT TP.HCM lập biên bản xử phạt, tài xế Phúc đã cởi quần áo, cầm gậy 3 khúc và dao dọc giấy rượt đuổi TTGT, gây náo loạn khu phố.

Theo trình báo của người dân qua đường dây nóng về việc gần đây trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP HCM xuất hiện chiếc taxi dù (giả taxi truyền thống) BKS 51A-383.35 vi phạm luật, “chặt chém” khách với giá trên trời, Đội TTGT số 1, thuộc TTGT Sở GTVT TP HCM đã vào cuộc điều tra. Khoảng 9h ngày 4/9, TTGT và các đơn vị phối hợp có mặt ở “điểm nóng” trên để mật phục, bắt quả tang phương tiện vi phạm.

Theo báo cáo và biên bản xử lý vi phạm hành chính của TTGT Sở GTVT TP HCM, thời điểm kể trên, hành khách Chế Xuân Thân bắt taxi dù BKS 51A-383.35 từ cổng Bệnh viện Ung bướu đi sân bay Tân Sơn Nhất, quãng đường dài khoảng 5km. Trên đường đi, đồng hồ tính cước xe nhảy loạn xạ. Khi đến đường Trường Sơn thuộc địa bàn phường 2, Q.Tân Bình, nơi có biển báo cấm dừng đỗ, khách yêu cầu xuống xe, tài xế này vẫn bất chấp biển cấm, dừng trả khách rồi hét giá 790.000 đồng. Khách phản ứng vì giá quá đắt, tài xế Phúc biện minh, xe này là xe hợp đồng dịch vụ chứ không phải taxi Nhà nước. Sau đó, tài xế này giảm còn 500.000 đồng khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng…

Khi bị Đội TTGT số 1 kiểm tra lỗi đỗ xe nơi cấm dừng đỗ, tài xế đưa ra sổ kiểm định, giấy chứng nhận đăng ký xe, GPLX mang tên Trần Đình Phúc (SN 1977, quê ở xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Riêng phù hiệu xe, không thấy ghi tên đơn vị kinh doanh vận tải. Đơn vị chức năng lập biên bản thì tài xế Phúc cởi áo, mở cửa xe lấy cây gậy 3 khúc bằng kim loại (thuộc dạng công cụ hỗ trợ) và một con dao dọc giấy gây áp lực đòi TTGT trả giấy tờ.

Ông Trình Văn Hồng, Tổ trưởng Tổ công tác Đội TTGT số 1 kể: “Chúng tôi đã giải thích chỉ lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính nhưng tài xế Phúc nhất quyết không chịu. Anh ta cởi áo, quần rồi cầm hung khí đuổi theo chúng tôi. Phúc lăm lăm dao và gậy trong tay, hăm dọa. Tình thế đó buộc TTGT phải nhờ công an can thiệp. Ngay sau đó, Công an phường 2 đã có mặt, thu giữ các hung khí và yêu cầu tài xế đưa phương tiện về trụ sở làm việc”.

Với các lỗi vi phạm kể trên, TTGT đã tạm giữ các giấy tờ liên quan, lập biên bản xử phạt. Công an phường 2 cũng tiến hành lấy lời khai của tài xế Phúc và những người có liên quan. Ngày 6/9, lãnh đạo TTGT Sở GTVT TP HCM cho biết, đơn vị đã lập 2 biên bản xử phạt tài xế Trần Đình Phúc và chủ phương tiện Lê Văn Hiền với tổng số tiền là 8.850.000 đồng.

Ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở GTVT TP HCM cho biết, phù hiệu của chiếc taxi dù này là giả. TTGT chỉ xử phạt về các lỗi vi phạm hành chính, còn việc tài xế này chống đối người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền bên công an xử lý. “Chúng tôi kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ để tạo sự răn đe, ngăn ngừa”, ông Khánh nói. Tuy nhiên, một cán bộ thuộc Công an phường 2 trực tiếp xử lý vụ việc cho PV biết, tài xế Phúc bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 167 chứ không phải hành vi chống người thi hành công vụ. Theo vị cán bộ này, ông Phúc có cầm cây gậy 3 khúc bằng kim loại, nhưng cây gậy đã bị hỏng. Ngoài ra, tài xế taxi dù cũng mới có hành động gây rối, chứ chưa hành hung ai(?).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.