Điều tra

Tài xế xe đầu kéo gây tai nạn rồi bỏ chạy: Khởi tố 2 hành vi

28/06/2021, 12:56

Nam tài xế dương tính với ma túy, lái xe đầu kéo gây tai nạn rồi bỏ chạy bị cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam với 2 hành vi.

img

Đức tại cơ quan công an.

Sáng 28/6, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Công an thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đình Đức (SN 1986, ngụ tỉnh Hải Dương) để điều tra về 2 hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Chống người thi hành công vụ".

Đức là tài xế “xe điên” gây tai nạn ở Bạc Liêu rồi bỏ chạy và bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ vào sáng 18/6 trên QL1, đoạn qua địa phận huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 18/6, chiếc xe đầu kéo mang BKS 51C - 262.09, kéo theo rơmoóc 60R - 002.94, do Đức điều khiển, chạy vào địa bàn thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đã bị cảnh sát chặn lại trên QL61B. Đức không chịu dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra mà phóng nhanh về hướng tỉnh Bạc Liêu.

Tại trạm thu phí BOT QL1 tỉnh Bạc Liêu, Đức gây tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương, sau đó tiếp tục tông hỏng một xe tải, rồi quay xe chạy về hướng Sóc Trăng.

img

Tại hiện trường phần đầu chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin từ lực lượng chức năng của tỉnh Bạc Liêu, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với cảnh sát cơ động lập chốt chặn trên QL1, nhưng Đức vẫn không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an tỉnh Sóc Trăng đã huy động một xe đầu kéo khác chắn ngang đường QL1 (đoạn gần cầu Bưng Cóc, thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để ngăn chiếc xe đầu kéo và bắt giữ Đức.

Ngay khi "xe điên" dừng lại, lực lượng Cảnh sát cơ động nhanh chóng phối hợp với lực lượng CSGT bắt giữ Đức đưa về trụ sở Trạm CSGT Mỹ Xuyên tại ngã ba Trà Tiêm, TP Sóc Trăng để làm việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.