An ninh hình sự

Tài xế xe tải đưa khỉ, voọc từ Lào về Việt Nam bán

07/06/2017, 16:26

Tài xế đã móc nối với các đối tượng buôn bán động vật quý hiếm để mua khỉ, voọc đưa về Việt Nam bán.

A2

Các cá thể khỉ, voọc được tài xế cất giấu trên xe.

Ngày 6/6, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An đã phá thành công chuyên án mang bí số 517V, bắt xử chiếc xe tải chở hàng từ Lào về. Trên xe chở 5 cá thể động vật quý hiếm đã chết.

Tại thời điểm lực lượng cảnh sát điều tra và lực lượng Hải quan kiểm tra chiếc xe tải 37C – 038.80, trên xe có cất giấu 5 cá thể động vật gồm: 1 cá thể voọc (thuộc nhóm 1B, loại động vật nguy cấp, quý hiếm) và 4 cá thể khỉ.

Tài xế Lê Hồng Quân (trú tại xóm Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng nói trên. Tài xế Quân khai nhận mua số hàng trên tại Lào rồi đưa về Việt Nam để bán kiếm lời, trong quá trình vận chuyển đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua có nhiều thông tin về việc các tài xế xe tải chuyên chở hàng trên các tuyến Việt Nam đi Lào và ngược lại, thường cất giấu động vật hoang dã để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Động vật hoang dã được các tài xế giấu lẫn trong hàng hóa hoặc chế khoang bí mật nên lực lượng chức năng rất khó bắt giữ. Để phá được chuyên án này, công an huyện Thanh Chương đã phải mất nhiều thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ liên quan.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.