Quân sự

Taliban đã thu được 6 máy bay chiến đấu, có cả cường kích A-29B Tucano

15/08/2021, 11:36

Taliban đã thu thêm được 6 máy bay chiến đấu, và các phi công đã đứng về phía các phiến quân.

Theo báo chí Nga, các thành viên của Taliban đã nỗ lực để bắt giữ ít nhất 6 máy bay chiến đấu đang hoạt động bình thường.

Theo các tài liệu được báo Hàng không Chuyên nghiệp, trình bày, chúng ta đang nói về 6 máy bay cường kích A-29B Tucano và AC-208B.

Những phương tiện chiến đấu này có thể được sử dụng cho cuộc tấn công vào thủ đô của Afghanistan, được cho là sẽ bắt đầu vào khoảng giữa trưa ngày hôm nay (15/8) theo giờ khu vực.

img

Máy bay cường kích A-29B Tucano.

Trước đây, Taliban chưa bao giờ sử dụng máy bay trong các hoạt động chống lại lực lượng Afghanistan và Mỹ, vì họ không có máy bay trong trang bị.

Tuy nhiên, cùng với máy bay tấn công, các chiến binh thánh chiến đã thuyết phục được các phi công về phía mình - những người sau này chỉ đơn giản là quyết định buộc phải đứng về phía Taliban.

img

Hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ không quân đã bị Taliban kiểm soát.

Hình ảnh vệ tinh được trang báo Nga công bố, cho thấy một căn cứ không quân ở thành phố Mazar-i-Sharif, được chụp cách đây khoảng 12 giờ.

Ngoài máy bay chiến đấu, căn cứ không quân còn có trực thăng Mi-17, UH-60 và MD-530F. Tất cả chúng cũng đều nằm trong khu vực bị Taliban kiểm soát.

img

Mức độ tiến quân của Taliban là quá kinh khủng.

Trước đó một ngày, có thông tin cho rằng Taliban đã sử dụng trực thăng Mi-17 bị bắt để tấn công quân đội Afghanistan, khiến khả năng lực lượng này có thể tiến về thủ đô của Afghanistan là gần như chắc chắn.

img

Nhiều loại máy bay đang ở trong căn cứ bị Taliban chiếm giữ.

Đến giờ hiện tại, các chiến binh đã pháo kích vào Kabul, nơi chỉ cách trung tâm hành chính lớn nhất Afghanistan chỉ khoảng từ 5-8 km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.