Điều tra

Tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ ở Thanh Hoá đánh bạc

03/02/2023, 11:46

Trong số 5 cán bộ đánh bạc bị công an khởi tố điều tra, có Chi cục phó Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực huyện Hà Trung.

Sáng ngày 3/2, trao đổi với báo chí, ông Bùi Tuấn Cương, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa cho biết, đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ có hành vi đánh bạc.

Thời gian tạm đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 2/2 đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an.

img

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực huyện Hà Trung - nơi 5 cán bộ đánh bạc công tác

Trước đó, vào ngày 27/1, tại phòng nghỉ của Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, công an huyện Hà Trung phát hiện và bắt quả tang 4 người đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài “liêng” gồm: Lê Bá Long (SN 1969, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá), Bùi Bách Linh (SN 1977, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lưu Quang Điệp (SN 1982, ở thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn), Vũ Văn Dũng (SN 1983, ở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa). Cả 4 người trên đều là cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực huyện Hà Trung.

Tại chỗ, cơ quan công an huyện Hà Trung thu giữ tại chiếu bạc 13.850.000 đồng, bộ bài tú lơ khơ 52 cây, một chiếu cói.

Qua điều tra, cơ quan Công an còn xác định có thêm Nguyễn Thành Luân (SN 1989, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) cũng là cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực huyện Hà Trung tham gia đánh bạc và đi về trước khi lực lượng công an huyện bắt quả tang.

Thông tin thêm với báo chí, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa cho hay, trong số 5 người bị liên quan tới vụ việc đánh bạc, có ông Bùi Bách Linh hiện là Chi cục phó Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực huyện Hà Trung.

Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.