An ninh hình sự

Tạm thời giải quyết cho hàng trăm học viên cho về với gia đình

07/11/2016, 20:09
image

Cơ sở điều trị nghiện ma túy đã quá tả,i nhiều học viên manh động nên xảy ra tình trạng trốn trại.

hop

Quang cảnh cuộc họp về việc các học viên cai nghiện trốn trại.

Chiều 7/11, tại UBND huyện Xuân Lộc, ông Đào Ngọc Dung-Bộ trưởng Bộ Lao động Thương và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) đã chủ trì cuộc họp khẩn về vụ việc hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại tại Đồng Nai.

Tại cuộc họp, ông Đào Ngọc Dung, yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai sớm ổn định tình hình trật tự, vận động học viên bình tĩnh sau đó đưa ra phương án cụ thể để khắc phục tình trạng này, cần khẩn trương thành lập hội đồng để rà soát khoảng 200 học viên có gia đình bảo lãnh để tạm thời giải quyết cho học viên về.

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sau khi khảo sát nhận thấy Cơ sở này đã quá tải khả năng đáp ứng của Trung tâm. Đối với những học viên đã có quyết định của tòa án, nhưng đang bị bệnh, Bộ trưởng đề nghị cũng nên xem xét cho họ về để chữa bệnh. Các đối tượng quá khích, gây rối, thì phải điều tra, xử lý nghiêm...

Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH Đồng Nai cho biết, ngày 6/11, các học viên tiếp tục gây náo loạn để trốn trại. Đến 10 giờ trưa 7/11, học viên tiếp tục náo loạn, la hét đòi về nhà nên lực lượng chức năng phải dùng xịt hơi cay để khống chế. Nhiều học viên còn leo lên mái nhà, cột điện yêu cầu cho về gặp vợ con. Thấy tình hình phức tạp, lực lượng cảnh sát cơ động đã được huy động đến trung tâm để bảo vệ, trấn áp lực lượng quá khích.

IMG_1991

Để giải tán các học viên manh động lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay.

Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Đồng Nai cho biết, tình hình các học viên cai nghiện quậy phá gây căng thẳng tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai đã xảy ra liên tiếp 2 ngày qua. Nguyên nhân ban đầu được định, một phần do cơ sở vật chất trại cai nghiện hạn chế, quá tải, phần khác do tâm lý manh động xuất phát từ một số đối tượng...

Như Báo Giao thông đã thông tin, vào khoảng 10h sáng 6/11 hàng trăm học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) phá cửa phòng, tràn ra khu vực sân gây náo loạn. Ngay lập tức, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phải huy động nhiều chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động có mặt giữ trật tự, tìm cách ngăn chặn học viên bỏ trốn ra ngoài. Đến trưa ngày 7/11, một số học viên tại Cơ sở này tiếp tục kéo nhau ra sân hò hét, đòi về nhà. Trước tình thế manh động, các chiến sĩ CSCĐ phải dùng hơi cay giải tán các học viên.

Xem thêm video cận cảnh truy bắt các học viên cai nghiện bỏ trốn ngày 24/10:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.