Chính trị

Tân Bí thư tỉnh ủy Hà Giang thay ông Triệu Tài Vinh là ai?

06/07/2019, 14:12

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Quốc Khánh được điều động giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hà Giang từ ngày 6/7.

img
Ông Đặng Quốc Khánh, Tân bí thư tỉnh ủy Hà Giang

Sáng 6/7, tại trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Quốc Khánh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đặng Quốc Khánh hiện là ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng. Trước khi đi Hà Giang đảm nhiệm chức vụ mới, ông Khánh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh hứa sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công, cùng Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng bộ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê xã Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), là con trai của ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005. Thời điểm nhậm chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2016 ở tuổi 40, ông Khánh là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Ông có bằng cử nhân Đại học Kiến trúc, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, từng trải qua các chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 2/7, Ban kinh tế T.Ư công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang làm Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.