Chính trị

Tân Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là ai?

26/08/2020, 22:08

Với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến, hiện nay TAND tối cao có Chánh án Nguyễn Hòa Bình và 6 phó chánh án.

img
Tân Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến

Ngày 26/8/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì và trao Quyết định tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; các Phó Chánh án, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện Ban Nội chính, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên ngành Trung ương…

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến, Chánh án Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Văn Tiến sẽ tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, nhạy bén để cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, điều hành các Tòa án nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến bày tỏ quyết tâm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội và hội nhập quốc tế; khẳng định cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, liêm chính và luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến, hiện nay TAND tối cao có Chánh án là ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng. Phó Chánh án Thường trực là ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng. Các Phó Chánh án: Bà Nguyễn Thúy Hiền, ông Nguyễn Trí Tuệ, ông Nguyễn Văn Du, Thiếu tướng Dương Văn Thăng (Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương) và ông Nguyễn Văn Tiến.

Ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1966, quê quán: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Ông từng nhiều năm làm việc tại TAND tối cao rồi được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tiến được Quốc hội phê chuẩn trở thành Thẩm phán TAND tối cao từ ngày 1/7/2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.